Thăm hỏi cán bộ công an Đồng Nai bị thương khi làm nhiệm vụ

Ngày 24/12, Đoàn công tác Công an tỉnh Đồng Nai do Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thăm hỏi, động viên tinh thần và trao tặng quà cho Đại úy Nguyễn Thế Đức, Phó Trưởng Công an phường An Hòa, thành phố Biên Hòa bị thương nặng khi làm nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tặng quà và thăm hỏi đại diện gia đình đại úy Nguyễn Thế Đức. Ảnh: TTXVN phát

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Trần Tiến Đạt đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên Đại úy Đức yên tâm điều trị vết thương, nhanh chóng bình phục để tiếp tục công tác. Đồng thời, trao 20 triệu đồng cho Đại úy Đức. Phó Giám đốc Công an tỉnh mong muốn, sau khi điều trị bình phục trở lại công tác, Đại úy Đức tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngại nguy hiểm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Trần Tiến Đạt cũng yêu cầu các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Do cấp cứu kịp thời, hiện tại Đại úy Đức đã qua cơn quy kịch và đang đang được tiếp tục theo dõi tại khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Trước đó, khoảng 21 giờ 10 phút, ngày 23/12/2022, tại khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đối tượng Cho Thanh Tùng, 27 tuổi, trú Phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa va chạm giao thông 2 người đàn ông (chưa rõ nhân thân lai lịch) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Khi 2 người đàn ông bỏ đi, Tùng tiếp tục cầm dao Thái Lan đuổi theo tìm kiếm.

Trên đường đi gần đến đoạn đường vào trụ sở Công an phường An Hòa thì gặp tổ tuần tra của Công an phường An Hòa đang làm nhiệm vụ. Thấy Tùng có biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên, Tùng không chấp hành mà chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Lúc này, Đại úy Nguyễn Thế Đức, Phó Trưởng Công an phường An Hòa đang trực tại trụ sở nhận được tin báo nên chạy ra hỗ trợ tổ tuần tra thì không may bị đối tượng Tùng cầm dao Thái Lan đâm 1 nhát trúng vào ngực trái gây thương tích nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Riêng đối tượng Tùng đã bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ ngay sau đó.

Hiện, đối tượng Cho Thanh Tùng đã được bàn giao cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Kiểm tra chi tiết quá trình thi hành án trong vụ 4 cán bộ Công an bị thương khi làm nhiệm vụ
Kiểm tra chi tiết quá trình thi hành án trong vụ 4 cán bộ Công an bị thương khi làm nhiệm vụ

Ngày 9/12, đại diện Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến vụ việc 4 cán bộ Công an bị thương khi làm nhiệm vụ cưỡng chế thi hành án, Cục đã yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự quận Phú Nhuận báo cáo chi tiết quá trình tổ chức thi hành án và giao toàn bộ hồ sơ thi hành án để Cục kiểm tra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN