Thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sỹ các Nhà giàn DK1

Đoàn công tác số 2 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng nhiều cơ quan báo đài ở Trung ương và địa phương trên cả nước đi thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sỹ các Nhà giàn DK1 từ ngày 9 đến 23/1/2024; mang những tình cảm, niềm tin của mọi miền Tổ quốc đến với cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên Vùng biển phía Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 

Chú thích ảnh
Các chiến sỹ đảm bảo an toàn cho các đại biểu khi lên nhà giàn. 
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sỹ Hải quân vận chuyển hàng xuống xuồng để đưa lên nhà giàn.
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sỹ thả xuồng xuống biển chuẩn bị đưa người và hàng hóa lên nhà giàn. 
Chú thích ảnh
Vận chuyển hàng Tết, mang mùa Xuân đến với các cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1/9.
Chú thích ảnh
Nhà giàn DK1/9 cũ. 
Chú thích ảnh
Đại tá Trần Chí Tâm, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, Trưởng Đoàn công tác số 2 với cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1/9. 
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1/9 nhận quà tặng từ nhiều cá nhân, tổ chức.
Chú thích ảnh
Cán bộ, chỉ huy Vùng 2 Hải quân chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1/9. 
Chú thích ảnh
Đoàn công tác số 2 chụp ảnh với cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1/9. 
Chú thích ảnh
Nhà giàn DK1/8 (Quế Đường) hiên ngang giữa sóng biển khơi. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Vùng 2 Hải quân chúc mừng, động viên cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1/21. 
Chú thích ảnh
Chỉ huy Vùng 2 Hải quân chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1/21. 
Chú thích ảnh
Lãnh đạo, chỉ huy Vùng 2 Hải quân chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1/21. 
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1/21 nhận quà tặng từ các cá nhân, tổ chức. 
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1/21 nhận quà tặng từ nhiều cá nhân, tổ chức. 
Chú thích ảnh
Đại biểu Đoàn công tác số 2 giao lưu qua bộ đàm với các cán bộ, chiến sỹ trên các Nhà giàn DK1. 
Văn Điệp (TTXVN)
Quân y nhà giàn DK1/21 cấp cứu ngư dân bị cá cắn rách cánh tay
Quân y nhà giàn DK1/21 cấp cứu ngư dân bị cá cắn rách cánh tay

Vào lúc 15 giờ 10 ngày 15/1 tàu cá BĐ 98927 TS do ông Nguyễn Văn Lý, sinh năm 1974, quê ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là chủ tàu, đồng thời làm thuyền trưởng hành nghề lưới khai thác thủy sản tại vùng biển thềm lục địa phía Nam của Việt Nam tiếp cận nhà giàn DK1/21 đề nghị hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN