Thăm, chúc Tết Bunpimay lực lượng vũ trang và nhân dân Lào

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước bạn Lào, ngày 15/4, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang, nhân dân giáp biên thuộc hai tỉnh Sekong và Salavan (Lào).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng quà cho lực lượng vũ trang và nhân dân bản Ka Lô, tỉnh Sê Kông (Lào). Ảnh: TTXVN phát

Tại cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng và Hồng Vân - Cô Tài, Đại tá Đặng Minh Tiến, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế thay mặt Đoàn công tác gửi lời thăm, chúc Tết cổ truyền của các bộ tộc Lào đến lực lượng bảo vệ biên giới, công an, nhân dân giáp biên thuộc hai tỉnh Sekong và Salavan (Lào) có chung đường biên giới với tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tại buổi gặp mặt, hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình an ninh, trật tự và hoạt động phòng, chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới trong thời gian qua, đặc biệt là kết quả phối hợp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trao gần 50 suất quà gồm các nhu yếu phẩm và vật tư y tế tặng lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn Lào.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng quà cho nhân dân bản Cô Tài (Lào). Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, các đồn Biên phòng đóng quân trên tuyến biên giới Việt - Lào, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức, thăm, tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới, công an, nhân dân nước bạn tại các cửa khẩu nhân dịp Tết cổ truyền Bumpimay.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế nói chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh nói riêng với lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Sekong, Salavan và các địa phương của Lào đã được tăng cường, ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên duy trì quan hệ đối ngoại, gặp gỡ luân phiên trao đổi thông tin định kỳ, phối hợp giải quyết tốt các vụ việc xảy ra; đồng thời tăng cường hiểu biết lẫn nhau, không ngừng vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị.

Tường Vi (TTXVN)
Người dân Thái Lan lặng lẽ đón Tết cổ truyền Songkran
Người dân Thái Lan lặng lẽ đón Tết cổ truyền Songkran

Người dân Thái Lan ngày 13/4 lặng lẽ bước vào Năm Mới theo Phật lịch khi toàn bộ đất nước trong tình trạng “phong tỏa mềm” và lệnh giới nghiêm vào ban đêm để phòng chống virus SARS-CoV-2 gây bệnh đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN