Tàu hộ tống phòng không của Hải quân Pháp thăm hữu nghị TP Hồ Chí Minh

Sáng 28/5, được phép của Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tàu hộ tống phòng không Forbin thuộc Lực lượng Hải quân Pháp, do Đại tá Thomas Frioli chỉ huy đã cập cảng Sài Gòn – Hiệp Phước, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 28/5 đến 3/6.

Chú thích ảnh
Tàu hộ tống Surcouf của Hải quân Pháp cập cảng TP Hồ Chí Minh vào sáng ngày 1/6/2018. Ảnh minh họa: Xuân Khu/TTXVN

Chuyến thăm của tàu Forbin nằm trong Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam – Pháp năm 2019, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương nói riêng, củng cố, tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước Việt Nam  - Pháp nói chung.

Trong thời gian chuyến thăm, chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Vùng 2 Hải quân. Hai bên sẽ tiến hành trao đổi kinh nghiệm những lĩnh vực cùng quan tâm. Thủy thủ tàu Forbin sẽ tham gia giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và tiến hành hoạt động luyện tập chung. Cũng trong thời gian chuyến thăm, sỹ quan và thủy thủ tàu sẽ tham quan một số di tích lịch sử, thắng cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tàu Forbin gồm 29 sỹ quan và 170 thủy thủ. Tàu Forbin thuộc lớp tàu Horizon, lớp tàu mặt nước mạnh nhất của Hải quân Pháp, có nhiệm vụ chủ yếu nhằm hộ tống và bảo vệ cho các tàu sân bay. Đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu Forbin tới Việt Nam.

Thanh Vũ
Tàu Hải quân Pháp thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh
Tàu Hải quân Pháp thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh

Được phép của Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngày 1/6, đoàn tàu của Hải quân Cộng hòa Pháp gồm tàu chỉ huy và đổ bộ Dixmude do Đại tá Hải quân Jaen Porcher chỉ huy cùng tàu hộ tống Surcouf do Trung tá Christine Ribbe chỉ huy, với tổng số 713 sỹ quan, thủy thủ, bắt đầu chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN