Tàu Hải quân Pháp thăm thành phố Đà Nẵng

Tàu Tuần dương Vendémiaire của Hải quân Pháp gồm 99 sĩ quan, thủy thủ, do Trung tá Hải quân Danien Lopez chỉ huy tàu làm trưởng đoàn đã cập Cảng Tiên Sa sáng 4/11, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.


Tàu Vendémiaire cập cảng Tiên Sa. Ảnh: Lê Lâm/TTXVN

Tham gia đón tàu tại Cảng Tiên Sa có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Sở Ngoại vụ, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng...

Trong thời gian ở Đà Nẵng (từ ngày 4-9/11), đại diện tàu sẽ tới chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố, Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Ngoài ra, sĩ quan, hạ sĩ quan, thủy thủ tàu Tuần dương Vendémiaire của Hải quân Cộng hòa Pháp sẽ tổ chức huấn luyện chung với tàu Hải quân Việt Nam về truyền thông tín hiệu, lai kéo và tìm kiếm cứu nạn, trao đổi kinh nghiệm về các hoạt động quản lý Nhà nước trên biển; tham quan một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tại thành phố Đà Nẵng, Hội An, Quảng Nam, Huế và thi đấu giao hữu bóng chuyền với cán bộ, chiến sỹ Vùng 3 Hải quân…

Chuyến thăm của tàu Hải quân Cộng hòa Pháp nằm trong Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp năm 2015, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam và Pháp, thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương.

Lễ đón sĩ quan và thủy thủ tàu Hải quân Pháp. Ảnh: Lê Lâm/TTXVN

Văn Sơn-Minh Tuấn (TTXVN)
Tàu Hải quân Australia thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Tàu Hải quân Australia thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng

Tàu tiếp dầu Hải quân Australia - HMAS Sirius đã cập Cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN