Tạo điều kiện để những người được đặc xá sớm tái hòa nhập cộng đồng

Sáng 1/9, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước cho 3 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại Tạm giam Công an tỉnh. Đại tá Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh chủ trì buổi lễ, cùng dự có lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Chú thích ảnh
Trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân cải tạo tốt tại tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: TTXVN phát

Theo Quyết định của Chủ tịch nước, đợt đặc xá năm 2022, cả nước có 2.434 phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn và 03 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 01 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù. Trong đó, tỉnh Sóc Trăng có 10 phạm nhân được hưởng đặc xá. Đây là những phạm nhân có quá trình phấn đấu, chấp hành tốt nội quy, có tiến bộ trong quá trình cải tạo, lao động.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các phạm nhân được đặc xá lần này. Đồng thời nhấn mạnh, những người được đặc xá cần phải thấy được tính chất khoan hồng, nhân đạo, sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước. Khi về với gia đình, địa phương phải tích cực rèn luyện tu dưỡng bản thân, chấp hành tốt quy định của pháp luật, nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Cũng trong ngày 1/9, Công an các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức công bố Quyết định đặc xá cho các phạm nhân đang chấp hành án tại các nhà tạm giữ; tổ chức cấp Căn cước công dân và thực hiện các thủ tục cho người được đặc xá trở về địa phương đúng quy định.

Chú thích ảnh
Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: TTXVN phát.

* Sáng 1/9, Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước.

Trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Bạc Liêu có 9 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an các huyện, thị xã, thành phố được nhận quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.

Được đặc xá là niềm vui to lớn không chỉ của riêng phạm nhân và gia đình, người thân, bàn bè, mà đó còn là sự ghi nhận công lao của tập thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo những người lầm lỗi ngày càng tiến bộ, sớm tái hòa nhập cộng đồng, được gia đình và xã hội sẻ chia, đón nhận. Đồng thời, đây còn là động lực để những phạm nhân khác cố gắng phấn đấu, rèn luyện, lao động, cải tạo tốt hơn nữa để được xét đề nghị đặc xá trong những đợt tiếp theo.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận gửi lời chúc mừng, chia sẻ niềm vui đến các phạm nhân được đặc xá trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay. Đồng thời nhấn mạnh, việc nhận quyết định đặc xá là bước khởi đầu cho con đường hướng thiện, do đó mong muốn các anh, chị phạm nhân được đặc xá sẽ vượt qua mặc cảm về tâm lý, không ngừng nỗ lực phấn đấu để xây dựng cuộc sống ổn định trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương cần có sự quan tâm, tạo điều kiện về thủ tục tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết việc làm,… để những người được đặc xá sớm tái hòa nhập cộng đồng, phấn đấu trở thành người công dân có ích cho xã hội.

Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác đặc xá Công an tỉnh đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giải quyết những thủ tục thiết yếu khi những người được đặc xá trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng. Những phạm nhân chưa được hưởng đặc xá trong dịp này, cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nội quy trại giam; tích cực học tập, lao động, cải tạo để sớm đủ điều kiện hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Trung Hiếu - Chanh Đa - Trọng Nguyễn (TTXVN)
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Lễ công bố quyết định đặc xá tại Trại giam Vĩnh Quang
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Lễ công bố quyết định đặc xá tại Trại giam Vĩnh Quang

Sáng 1/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022 tại Trại giam Vĩnh Quang (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc). 71 phạm nhân của Trại giam Vĩnh Quang được đặc xá trong đợt này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN