Tăng cường phối hợp công tác thanh niên, phụ nữ, công đoàn

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an Việt Nam và Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị, Bộ An ninh Lào đã có buổi làm việc về công tác thanh niên, phụ nữ, công đoàn.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Hai Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an tặng quà lưu niệm cho đoàn Lào. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an Việt Nam; Đại tá Su-văn-ni Si-su-phạp-mi-xay, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ An ninh Lào; đại diện lãnh đạo Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Công đoàn của Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung bày tỏ sự vui mừng được đón Đoàn đại biểu của Tổng cục Chính trị, Bộ An ninh Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào nói chung và giữa các tổ chức quần chúng của Bộ Công an Việt Nam và các tổ chức quần chúng của Bộ An ninh Lào thời gian qua đã được củng cố, không ngừng phát triển, mở rộng về mọi mặt. Đoàn viên, hội viên hai nước đã có nhiều lần trao đổi đoàn và tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị với nhiều nội dung sâu sắc, bổ ích.

Tuổi trẻ Công an hai nước dọc khu vực biên giới đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hỗ trợ cải thiện đời sống của nhân dân, các hoạt động phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Tổ chức Hội Phụ nữ của hai Bộ thường xuyên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác chuyên môn. Tổ chức Công đoàn luôn luôn có sự gắn bó, phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ quyền lợi chính đáng và hỗ trợ người lao động cải thiện đời sống, nâng cao tay nghề chuyên môn..., qua đó đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Khẳng định đây là cơ hội tốt để hai bên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm công tác, Đại tá Su-văn-ni Si-su-phạp-mi-xay tin tưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an Việt Nam và Tổng cục Chính trị, Bộ An ninh Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó, keo sơn giữa Đảng và nhân dân hai nước; thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác, hỗ trợ toàn diện giữa hai bên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hai đảng, hai nhà nước.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi những kinh nghiệm, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả đang thực hiện, đồng thời thống nhất đề xuất những nội dung cụ thể trong công tác phối hợp, hợp tác giữa các tổ chức quần chúng của hai Bộ trong thời gian tiếp theo. 

Trên cơ sở quan hệ hợp tác hữu nghị, toàn diện giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào, hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn của hai Bộ; duy trì tốt các hoạt động  hợp tác, phối hợp như: Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc của hai Bộ; giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao giữa đoàn viên, hội viên Công an Việt Nam và đoàn viên, hội viên Bộ An ninh Lào; tổ chức các hoạt động tình nguyện quốc tế, góp phần cải thiện điều kiện kinh tế - xã hội tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia…

Hiền Hạnh (TTXVN)
Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Liên bang Nga
Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Liên bang Nga

Chiều 25/7, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam tổ chức lễ đón và hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga do Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovich, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN