Tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh biên giới Quảng Bình - Khăm Muộn

Ngày 22/11, tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Quảng Bình và Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã có cuộc hội đàm, ký kết hợp tác hữu nghị toàn diện giữa hai tỉnh.

Chú thích ảnh
Ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào). 

Hai bên đã trao đổi tình hình thực hiện Biên bản hợp tác giữa tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn. Theo đó, hai tỉnh đã duy trì tốt quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh và biên giới giữa các cấp chính quyền, lực lượng chuyên trách; duy trì chế độ hội đàm thường niên giữa chính quyền cấp tỉnh và lực lượng chức năng.

Trưởng đoàn đại biểu biên giới tỉnh Quảng Bình và Trưởng đoàn đại biểu biên giới tỉnh Khăm Muộn đã ký kết biên bản hợp tác năm 2019.

Biên bản thể hiện thống nhất cao sự hợp tác toàn diện trên tinh thần quan hệ hữu nghị đặc biệt, tình đoàn kết keo sơn giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt - Lào nói chung, giữa hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn nói riêng. Hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả giữa các cấp chính quyền và lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai tỉnh.

Hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng, phát triển cửa khẩu, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới cùng các hoạt động ở lĩnh vực du lịch, giao thông vận tải.

Cùng với đó là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mỗi nước, Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào, Thỏa thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào cho cán bộ và nhân dân hai tỉnh, đặc biệt là nhân dân khu vực biên giới cùng các vấn đề quan trọng khác.

Thời gian qua, tuyến biên giới giữa hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn được bảo vệ an toàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới, đường biên và các cột mốc quốc giới được đảm bảo nguyên trạng.

Lực lượng chức năng hai tỉnh đã phối hợp tốt trong công tác tuần tra song phương bảo vệ đường biên, cột mốc. Hai tỉnh đã tổ chức bàn giao, tiếp nhận 53 bộ hồ sơ, bản vẽ hoàn công xây dựng các cột mốc quốc giới và ký biên bản phân công quản lý, bảo vệ mốc quốc giới giữa tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn.

Chính quyền các cấp hai tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp hai biên giới đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường giao lưu trao đổi hàng hóa, dịch vụ và hỗ trợ lẫn nhau trong mọi mặt đời sống; phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm soát xuất nhập cảnh cho 342.354 lượt người và 150.159 lượt phương tiện đúng quy định về xuất nhập cảnh.

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 108 vụ/110 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính trên 251 triệu đồng, thu giữ 78,89 kg pháo, 47.923 viên ma túy tổng hợp, 668 gam ma túy đá, 9,2 gam hạt cần sa, khởi tố 3 vụ/3 đối tượng, đấu tranh thành công 5 chuyên án về ma túy, thu 115.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có giá trị khác.

Tin, ảnh: Đức Thọ (TTXVN)
Phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào
Phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Chiều 22/11, tại thành phố Sơn La, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La tổ chức Lễ đón nhận các Huân chương, Huy chương, phần thưởng cao quý của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN