Tăng cường hợp tác giữa Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào

Hội đàm tăng cường hợp tác toàn diện giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và các tỉnh Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Xay Nhạ Bu Ly (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã diễn ra chiều 3/6, tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Đây cũng là hoạt động quan trọng nhất trong khuôn khổ chuyến thăm của 3 tỉnh Bắc Lào tại tỉnh Quảng Ninh (từ ngày 2-5/6/2019).

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi Hội đàm.

Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và 3 tỉnh Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Xay Nhạ Bu Ly (Lào) được phát triển dựa trên nền tảng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Lào, phù hợp với chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước tại các văn kiện hợp tác và các thỏa thuận cấp cao hai bên.

Các nội dung hợp tác được triển khai dựa trên các biên bản hợp tác đã ký cấp tỉnh, góp phần thực hiện và cụ thể hóa các nội dung hợp tác của hai Đảng, hai Nhà nước, làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào, đồng thời thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Tại hội đàm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cho biết, kể từ năm 2011 - 2019, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 7 đoàn do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu thăm, làm việc tại 3 tỉnh Bắc Lào; đón tiếp 16 đoàn đại biểu cấp cao của các tỉnh bạn sang thăm, làm việc tại Quảng Ninh. Các cơ quan, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào cũng thường xuyên có các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị và hợp tác.

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã trích từ nguồn ngân sách tỉnh 56 tỷ đồng để hỗ trợ 3 tỉnh Bắc Lào xây dựng một số công trình công cộng, trường học (Hủa Phăn: 30 tỷ đồng; Luông Pha Bang: 21 tỷ đồng; Xay Nhạ Bu Ly: 5 tỷ đồng). Tháng 10/2018, tỉnh Luông Pha Bang đã hoàn thành dự án nâng cấp, xây dựng công trình trường Tiểu học bản Phu Lệch Cha Lơn và đặt tên công trình là “Trường Tiểu học Hữu nghị Luông Pha Bang - Quảng Ninh”. Dự án được triển khai với tổng số vốn đầu tư 16 tỷ đồng do tỉnh Quảng Ninh tài trợ cuối năm 2017.

Tổng kinh phí cấp cho hoạt động giáo dục đào tạo lưu học sinh Lào tại tỉnh Quảng Ninh, các năm 2017, 2018 và 2019 là trên 23,5 tỷ đồng; hiện 204 lưu học sinh các khóa đang học tập tại Quảng Ninh.

Cùng có lợi thế về tài nguyên du lịch là Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và Di sản văn hóa thế giới Cố đô Luông Pha Băng, hai tỉnh Quảng Ninh và Luông Pha Băng đã sớm có các hoạt động hợp tác về du lịch trong khuôn khổ nhiều chương trình hợp tác đa phương và song phương. Có thể kể đến các hoạt động song phương về hợp tác du lịch như việc tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Luông Pha Băng hiện đều là thành viên của EATOF (Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á); Hợp tác trong khuôn khổ Dự án Tam giác Di sản vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) - Cố đô Luông Pha Băng (tỉnh Luông Pha Băng, Lào) - Ban Chiang (tỉnh Udon Thani, Thái Lan)… 

Với các chương trình trên, ngành du lịch hai nước thường xuyên có các hoạt động hợp tác trong việc tiếp thị, quảng bá xúc tiến du lịch; trao đổi chia sẻ thông tin du lịch; hợp tác giao lưu văn hóa, mời đoàn đại biểu và đoàn nghệ thuật sang thăm, biểu diễn tại các sự kiện văn hóa du lịch của tỉnh.

Hợp tác giữa Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Xay Nhạ Bu Ly; giữa tỉnh đoàn Quảng Ninh và đoàn thanh niên 3 tỉnh của Lào luôn luôn được tăng cường. Căn cứ nội dung Biên bản đã ký từ năm 2009, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Xay Nhạ Bu Ly thường xuyên tổ chức đoàn công tác sang thăm, làm việc và trao đổi nghiệp vụ, hợp tác hỗ trợ nhau trong công việc.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị khác như Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và các địa phương của hai bên đều có các hoạt động giao lưu hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực công tác.

Tại hội đàm, đồng chí Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào nhất trí thời gian tới tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn cấp cao; tăng cường các hoạt động hợp tác song phương theo chiều sâu, trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, y tế, khoa học – kỹ thuật, nhất là lĩnh vực du lịch; phối hợp chặt chẽ trong hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, hai bên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ truyền thống hữu nghị, thủy chung, keo sơn gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Huy Tăng khẳng định, cuộc hội đàm là sự cụ thể hóa các thỏa thuận giữa hai Đảng, hai nước; là sự chủ động tích cực trong việc tăng cuờng hợp tác toàn diện giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và 3 tỉnh Bắc Lào. Thời gian tới, các bên cần tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn cấp cao theo cơ chế luân phiên tại mỗi bên, nhằm tăng cường tình hữu nghị, trao đổi thông tin, kinh nghiệm; khuyến khích tổ chức các đoàn cấp ngành của hai bên giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm thúc đẩy và phát triển sâu sắc hơn tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa các bên. Cơ quan Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Băng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, giữ thông tin liên lạc thường xuyên để triển khai các nội dung hợp tác.

Tin, ảnh: Trung Nguyên (TTXVN)
Trao Huân chương của Chủ tịch nước CHDCND Lào tặng các tập thể, cá nhân tỉnh Quảng Ninh
Trao Huân chương của Chủ tịch nước CHDCND Lào tặng các tập thể, cá nhân tỉnh Quảng Ninh

Chiều 3/6, tại tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Luông Pra Băng, Xay Nhạ Bu Ly và Hủa Phăn (Lào) phối hợp với tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) tổ chức Lễ trao tặng Huân chương của Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào cho các tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Quảng Ninh đã có thành tích đóng góp cho sự phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN