Sự kiện nổi bật tuần từ 20 - 26/4

Tuần từ 20 - 26/4 diễn ra nhiều sự kiện nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, văn hóa, khoa học công nghệ và du lịch, thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế.

Bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Chú thích ảnh
Phiên Bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng, xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước; bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội xem xét, thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách (trong đó có các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030, việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương...); xem xét, thông qua chương trình giám sát của Quốc hội, thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mỗi đại biểu Quốc hội cần tiếp tục phát huy cao độ vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; gắn bó mật thiết với cử tri; lắng nghe, phản ánh thực tiễn của cuộc sống để đưa vào nghị trường; đưa nguyện vọng của nhân dân thành các quyết sách đúng đắn, kịp thời, hiệu quả. Các cơ quan của Quốc hội tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng tham mưu, đảm bảo các quyết sách có tầm nhìn chiến lược, tính khả thi cao và sớm đi vào cuộc sống.

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24/4 của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức; chiêu đãi cấp Nhà nước Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân. Hai nhà Lãnh đạo đồng chủ trì họp báo chung, thông tin về kết quả hội đàm và chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của Việt Nam - Hàn Quốc gồm 12 văn bản. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng có các cuộc hội kiến với Tổng thống Lee Jae Myung. 

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, Lãnh đạo Việt Nam bày tỏ trân trọng và đánh giá cao Tổng thống Lee Jae Myung là vị khách đầu tiên thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước ngay sau khi Việt Nam kiện toàn Ban lãnh đạo sau bầu cử Quốc hội khóa XVI; nhấn mạnh chuyến thăm là minh chứng sống động nhất cho mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện bền chặt, hiệu quả và sự tin cậy chính trị cao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Về phần mình, Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam và tận mắt chứng kiến sự phát triển năng động của Việt Nam; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Chính thức lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam

Chú thích ảnh
Một buổi biểu diễn phục vụ Lễ hội kỳ yên tại các di tích, đình làng. Ảnh minh họa: Hữu Duyên/TTXVN

Sáng 24/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó quy định ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

Việc bổ sung thêm một ngày nghỉ trong năm dành riêng cho văn hóa, bên cạnh các ngày lễ truyền thống, không đơn thuần là gia tăng thời gian nghỉ ngơi cho người lao động, mà quan trọng hơn là mở ra một cơ hội thiết thực để người dân được thụ hưởng văn hóa đầy đủ, thực chất hơn; qua đó bảo đảm sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, tạo không gian để văn hóa thực sự đi vào đời sống. Đây cũng là bước đi cụ thể trong việc hiện thực hóa chủ trương “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển”. Bên cạnh đó, chính sách còn hướng tới bảo đảm cơ hội tiếp cận văn hóa một cách bình đẳng cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế như người nghèo, người khuyết tật, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số.

Hưởng ứng Ngày sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới

“Đổi mới sáng tạo - Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, “Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi nhanh hơn, mạnh mẽ hơn để biến ý tưởng thành giá trị, khát vọng thành hiện thực” là chủ đề Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2026. Hưởng ứng ngày này, nhiều hoạt động quy mô quốc gia và địa phương đã được tổ chức, lan tỏa tinh thần sáng tạo, kết nối tri thức và công nghệ.

Tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới 2026; nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của đổi mới sáng tạo, coi đây là con đường nhanh nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh và là cầu nối giữa tri thức với sự phát triển. Để đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững, Việt Nam đang chuyển hướng mạnh mẽ sang làm chủ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, vật liệu mới và năng lượng mới. Tại sự kiện, các đại biểu khẳng định sự cần thiết phải kết nối chặt chẽ ba trụ cột Nhà nước - viện/trường - doanh nghiệp để hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia vận hành thông suốt và hiệu quả.

Cùng với đó, cuộc thi “Sáng kiến khoa học 2026” do Báo VnExpress phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức đã chính thức khởi động, tạo sân chơi khuyến khích các ý tưởng sáng tạo có tính ứng dụng cao. Tại Sơn La, Ngày hội Sách và Khoa học công nghệ năm 2026 cũng diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng, góp phần khơi dậy tinh thần học tập suốt đời, lan tỏa niềm đam mê khoa học và sáng tạo trong cộng đồng.

Sôi động lễ hội văn hóa - du lịch tại nhiều địa phương

Chú thích ảnh
Hội thi Bơi chải khuấy động không khí Lễ hội Đền Hùng 2026. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Trong dịp cao điểm nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, không khí lễ hội văn hóa - du lịch sôi động với hàng loạt sự kiện diễn ra tại nhiều địa phương.

Ngày 20/4, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026. Lễ hội năm nay được tổ chức linh hoạt theo 18 cụm xã, phường, qua đó phát huy tính chủ động của cơ sở và tăng cường sự tham gia của cộng đồng. Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra hàng loạt hoạt động như liên hoan văn nghệ quần chúng, hội trại văn hóa, trưng bày và quảng bá sản phẩm địa phương, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, sản phẩm đặc trưng của vùng; lễ rước kiệu, hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy, trình diễn di sản hát Xoan... Hòa chung không khí hướng về cội nguồn, nhiều địa phương trên cả nước cũng tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Trong khi đó, trước thềm cao điểm du lịch hè, nhiều tỉnh, thành đã hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng dịch vụ, sẵn sàng chào đón du khách. Lễ hội Du lịch Sầm Sơn năm 2026 khai mạc tối 25/4 tại Quảng trường biển, với mục tiêu đón 9 triệu lượt du khách. Cùng thời điểm, tại Nghệ An đã diễn ra Festival Du lịch Cửa Lò 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp UBND phường Cửa Lò tổ chức, hướng tới xây dựng Cửa Lò trở thành điểm đến du lịch biển bốn mùa. Tại Quảng Trị, Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2026 cũng chính thức khởi động, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc của địa phương.

Phương Thanh (TTXVN)
Toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
Toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sáng 24/4, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc Kỳ họp thứ Nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN