Sơn La: Xây dựng Vân Hồ sớm trở thành đô thị loại V

Ngày 10/6, huyện Vân Hồ (Sơn La) tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập huyện (10/6/2013 - 10/6/2023).

Tới dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và một số lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hưng Yên, Sơn La…

Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật "Vân Hồ - dòng chảy ý tưởng" tại Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập huyện Vân Hồ. 

Ngày 10/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La để thành lập huyện Vân Hồ. Qua 10 năm thành lập, kinh tế huyện Vân Hồ duy trì tăng trưởng khá; các thành phần kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Bên cạnh đó huyện cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển cây ăn quả trên đất dốc, chăn nuôi đại gia súc…

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, huyện cũng quan tâm đầu tư và có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 57,3% năm 2013 xuống còn 26,3% năm 2023; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường.

Năm 2020, được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Công an cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên, của các nhà hảo tâm, tỉnh Sơn La và huyện Vân Hồ đã triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại huyện Vân Hồ” và đã xóa được gần 1.300 ngôi nhà tạm. Nhờ đó, huyện Vân Hồ hoàn thành mục tiêu thoát nghèo trước 2,5 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông phát biểu. 

Tại buổi Lễ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông biểu dương sự nỗ lực và những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Vân Hồ đã đạt được trong 10 năm qua; đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vân Hồ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, huyện đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp gắn với chế biến tạo ra các sản phẩm hàng hoá đặc trưng có giá trị kinh tế cao; điều chỉnh cơ cấu kinh tế và nâng cao hiệu quả đầu tư, nhất là đầu tư công theo hướng trọng tâm, trọng điểm; tích cực huy động nguồn lực, tạo môi trường thu hút nguồn vốn đầu tư trong doanh nghiệp và nhân dân; xây dựng Vân Hồ sớm trở thành đô thị loại V.

Ngoài ra, huyện cần tập trung việc nâng cao chất lượng giáo dục, coi trọng giáo dục văn hóa, truyền thống, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, khu vực phòng thủ cấp huyện, khu vực biên giới; tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Huyện tăng cường tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với các huyện giáp biên của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Tại buổi Lễ đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Vân Hồ - Dòng chảy ý tưởng” với sự tham gia của nhiều nhạc sỹ, ca sỹ nổi tiếng và hàng trăm nghệ nhân của huyện Vân Hồ.

Tin, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)
Thành phố Dĩ An 'lên hạng' đô thị loại II
Thành phố Dĩ An 'lên hạng' đô thị loại II

Ngày 27/4, Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Dĩ An trở thành đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Bình Dương đã được tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN