Sôi nổi Tháng thanh niên trên quê hương Anh hùng Lý Tự Trọng

Diễn ra trong bối cảnh phức tạp bởi dịch COVID-19, nhưng Tháng Thanh niên năm 2021 tại tỉnh Hà Tĩnh vẫn có nhiều hoạt động sôi nổi, trải đều trên các lĩnh vực.

Chú thích ảnh
Huyện đoàn Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ra mắt mô hình kinh tế thanh niên. 

Tháng Thanh niên năm nay được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khởi động với hơn 83 hoạt động hưởng ứng được các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai. Đến ngày 16/3, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng 19 tuyến "Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê" với tổng chiều dài 12 km, trị giá gần 313 triệu đồng; xây dựng 75 tuyến đường hoa thanh niên; huy động hơn 50 đợt với hơn 5.000 lượt đoàn viên thanh niên về cơ sở xây dựng nông thôn mới thông qua các hoạt động như tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn; khơi thông, nạo vét kênh mương thủy lợi nội đồng; ra quân hỗ trợ chỉnh trang vườn, khu dân cư mẫu, trồng mới hơn 10.000 cây xanh các loại, trồng mới 83 vườn ươm...

Các cấp bộ đoàn đã ra mắt 32 mô hình kinh tế thanh niên có quy mô từ 200 triệu đồng trở lên; khởi công xây dựng, sửa chữa 11 Nhà nhân ái, hỗ trợ chỉnh trang 16 nhà nhân ái, sửa chữa 67 khu vui chơi thiếu nhi; tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện tiếp nhận 769 đơn vị máu, tổ chức 5 chương trình "Bát cháo tình thương" với hơn 8.000 suất miễn phí cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện; trao tặng gần 1000 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng chính sách...

Chú thích ảnh
Thanh niên Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng khác xây dựng nông thôn mới.

Các cấp bộ Đoàn tổ chức 35 lớp học cảm tình Đoàn cho 4.610 thanh niên, đội viên ưu tú; tổ chức 5 đợt kết nạp Đoàn cho 500 thanh niên ưu tú; làm hồ sơ và giới thiệu 156 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
 
Các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn, tập trung chú trọng hiệu quả, không dàn trải, phô trương song song với đó tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều đơn vị đã chủ động đổi mới phương thức, tổ chức hoạt động; đặc biệt, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như: Mô hình Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp không lãi suất, mô hình Ngôi nhà kế hoạch nhỏ, các công trình đường cờ thanh niên, công trình tường tranh thanh niên, ngôi nhà tình bạn…

Tin, ảnh: Hoàng Ngà (TTXVN)
Bắc Ninh hỗ trợ các mô hình thanh niên khởi nghiệp
Bắc Ninh hỗ trợ các mô hình thanh niên khởi nghiệp

Dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng đến các hoạt động của đời sống xã hội, đặc biệt là sản xuất, kinh doanh. Với những mô hình khởi nghiệp của thanh niên, sự ảnh hưởng đó càng nặng nề hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN