Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh và Sở Ngoại vụ TP Thượng Hải ký kết hợp tác

Sáng 14/9, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tiếp bà Tôn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc và chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giao lưu hữu nghị giữa Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh và Sở Ngoại vụ chính quyền thành phố Thượng Hải, giai đoạn 2024 - 2026.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chào mừng Đoàn đại biểu thành phố Thượng Hải tham dự Diễn đàn Kinh tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 4, thể hiện sự coi trọng của Thượng Hải đối với mối quan hệ của hai địa phương. Phó Chủ tịch UBND Thành phố gửi lời cảm ơn Thượng Hải và các địa phương khác của Trung Quốc đã hỗ trợ kịp thời, quý báu cho Thành phố trong thời điểm COVID-19 diễn biến phức tạp tại Thành phố.

Ông Ngô Minh Châu nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Hai bên nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Trên nền tảng đó, TP Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường hợp tác, tích cực giao lưu kinh nghiệm với Thượng Hải trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh như trung tâm tài chính, đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo, thương mại, logistics...

Cảm ơn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, bà Tôn Minh cho rằng, năm nay, Trung Quốc và Việt Nam kỷ niệm 15 năm thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (2008 - 2023), lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc và Việt Nam thường xuyên trao đổi đoàn và cùng khẳng định quyết tâm củng cố, phát triển mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Trên cơ sở đó, thành phố Thượng Hải mong muốn thúc đẩy hợp tác với TP Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như đầu tư, thương mại, kinh tế xanh, giao lưu nhân dân.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo Sở Ngoại vụ Chính quyền Thượng Hải ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giao lưu hữu nghị giai đoạn 2024-2026. 

Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh, bà Tôn Minh gửi lời mời TP Hồ Chí Minh tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế tại Thượng Hải vào tháng 11 này. Đồng thời, bà đánh giá cao việc Sở Ngoại vụ hai thành phố ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giao lưu hữu nghị; nhấn mạnh đây là thỏa thuận hợp tác đầu tiên giữa hai thành phố kể từ sau khi chấm dứt đại dịch COVID-19, là nền móng thúc đẩy quan hệ hai địa phương trong tương lai.

Theo Biên bản ghi nhớ được ký kết, giai đoạn 2024 - 2026, Sở Ngoại vụ hai thành phố tăng cường điều phối, thúc đẩy việc trao đổi đoàn và triển khai các dự án hợp tác giữa các sở, ban, ngành hai thành phố, góp phần tăng cường hợp tác thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Sở Ngoại vụ của hai thành phố tiếp tục là đầu mối thúc đẩy liên lạc giữa UBND TP Hồ Chí Minh và chính quyền thành phố Thượng Hải, đẩy mạnh hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa cán bộ hai thành phố.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8 sẽ diễn ra từ 7-8/9
Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8 sẽ diễn ra từ 7-8/9

Chiều 29/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu về Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN