Sinh viên Ngoại thương giành giải quán quân Hùng biện Socrates 2014

Vòng chung kết cuộc thi Hùng biện Socrates 2014 đã diễn ra tối 2/4, tại trường Đại học Luật Hà Nội, với sự tham gia tranh tài của 8 thí sinh xuất sắc nhất. Đây là cuộc thi được tổ chức thường niên, thu hút sự tham gia không chỉ của sinh viên ngành luật mà còn của nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Qua vòng sơ loại (15-16/3) và vòng bán kết (24/3), cuộc thi hùng biện Socrates 2014 đã thu hút hơn 300 thí sinh đến từ nhiều trường đại học - cao đẳng tại Hà Nội. Qua hai vòng thi, 8 gương mặt xuất sắc nhất đến từ Đại học Luật Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại thương và Đại học Lao động - Xã hội đã cùng nhau bước vào vòng chung kết, để tìm ra quán quân cuộc thi Hùng biện Socrates 2014.

8 thí sinh lọt vào đêm chung kết. Ảnh: anninhthudo.vn


Phát biểu tại đêm chung kết, Tiến sĩ Phan Chí Hiếu, Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội chia sẻ: Hùng biện là một nghệ thuật đỉnh cao và cũng là kỹ năng cần thiết cho tất cả sinh viên trong mọi lĩnh lực, ngành nghề. Vì vậy, nhiều năm nay, Hội sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội đã tạo được một sân chơi lành mạnh dành cho sinh viên của trường nói riêng và của các trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội nói chung.

Từ việc tổ chức 3 năm/lần, 2 năm/lần, bắt đầu từ năm 2012, cuộc thi đã được tổ chức thường niên và ngày càng nhận được sự quan tâm của đông đảo sinh viên các trường tham gia. Thông qua cuộc thi, sinh viên sẽ có thêm hành trang để hoàn thiện bản thân cũng như quá trình lập nghiệp sau này.

Trong đêm chung kết, các thí sinh trải qua 2 phần thi: Hùng biện liên kết và Hùng biện đỉnh cao. Những vấn đề nóng của xã hội như "Có nên cấm nạo phá thai" hay "Nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với với nam công dân"...đã được đưa ra tranh luận đầy kịch tích và hấp dẫn. Lê Nguyễn Hồng Phương, sinh viên trường Đại học Ngoại thương đã xuất sắc ở cả hai phần thi, giành giải Nhất. Giải Nhì và Giải Ba của cuộc thi đều thuộc về sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội, trong đó Vũ Thị Diệu Thảo đạt giải Nhì và Trần Hương Giang đạt giải Ba.


Việt Hà
Học sinh Hà Nội tranh tài hùng biện tiếng Anh
Học sinh Hà Nội tranh tài hùng biện tiếng Anh

Ngày 30/3 tới, tại hội trường nhà B, Đại học Sư Phạm Hà Nội, những nhà hùng biện là học sinh các trường THPT tại Hà Nội sẽ bước vào vòng tranh tài “cân não” cuối cùng của đấu trường “U-TALK 2014 - English Speaking Contest”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN