Sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về 40 năm cùng quân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng

Sáng 21/12, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia "40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2019)".

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đại tá Lê Xuân Sang, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Đại tá Trương Mai Hương, Phó viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam và đồng chí Đinh Thị Mai, Phó vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì họp báo.

Hội thảo sẽ được tổ chức tại An Giang vào ngày 28/12 với 350 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các nhân chứng lịch sử, nguyên chỉ huy, tướng lĩnh, các nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội. Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định, làm rõ đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, Nhà nước ta; quyết tâm đánh thắng kẻ thù xâm lược, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; chủ trương, quan điểm chiến lược nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng, trên tinh thần quốc tế vô sản trong sáng theo tư tưởng Hồ Chí Minh “Giúp nhân dân nước bạn là tự giúp mình”.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng sẽ tập trung làm rõ quá trình xây dựng, tổ chức lực lượng, chuẩn bị chiến đấu và chiến đấu thắng lợi; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia, đem lại Chiến thắng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, cùng quân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng ngày 7/1/1979 – bước ngoặt lịch sử góp phần mở ra kỷ nguyên mới của hòa bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội trên đất nước Việt Nam và Campuchia.

Thông tin tại họp báo, Đại tá Trương Mai Hương cho biết, Hội thảo gồm 3 phần chính, trong đó có các bài đi sâu nghiên cứu, tái hiện toàn bộ diễn biến cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam do quân và dân Việt Nam cùng các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia tiến hành từ 1975 đến 1979; nêu bật những nét độc đáo, đặc sắc nghệ thuật quân sự Việt Nam, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, khả năng cơ động và thực hành chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Hội thảo cũng sẽ đánh giá tầm vóc, vai trò, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng lịch sử ngày 7/1/1979 đối với nhân dân Việt Nam, Campuchia và thế giới...

Trong những năm qua đã có nhiều cuộc hội thảo, công trình nghiên cứu đề cập về chủ đề Chiến thắng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam trên với phương pháp tiếp cận khác nhau. "Cuộc hội thảo lần này sẽ cung cấp tư liệu tương đối toàn diện về toàn bộ diễn biến cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam", Phó viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam Trương Mai Hương khẳng định.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Sự hồi sinh nơi từng là vùng đất chết - Bài cuối: Sắc hoa nơi biên viễn
Sự hồi sinh nơi từng là vùng đất chết - Bài cuối: Sắc hoa nơi biên viễn

Cột mốc 3 biên nằm ở Ngã ba Đông Dương, trên ngọn đồi cao 1.086 mét so với mực nước biển, là nơi phân định ranh giới chủ quyền lãnh thổ ba quốc gia Việt Nam - Lào - Campuchia. Phía Tây Nam khối cột mốc tam diện có 9 cây bằng lăng tím, phía Đông Bắc là 9 cây ngọc lan và hướng Tây Bắc là 9 cây hoa chămpa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN