Sẽ giúp người dân mưu sinh khi không còn kinh doanh vỉa hè

Thành phố Hà Nội sẽ có giải pháp tháo gỡ cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi lập lại trật tự vỉa hè, chẳng hạn có thể tìm ngõ lớn để các hộ tổ chức kinh doanh.

Vấn đề lập lại trật tự vỉa hè "nóng" Hội nghị giao ban quý I của Hà Nội.

Tại Hội nghị giao ban quý I/2017 giữa Thành ủy – HĐND – UBND thành phố Hà Nội với các quận huyện, thị xã; diễn ra sáng ngày 15/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Việc lập lại trật tự vỉa hè được đại bộ phận người dân ủng hộ, tuy nhiên người dân đòi hỏi phải có sự công bằng trong xử lý. Theo phản ánh, vẫn có địa phương xảy ra tình trạng thiên vị, nên phải rà soát, thực hiện cho nghiêm túc.


“Bên cạnh đó, khi lập lại trật tự vỉa hè, cuộc sống mưu sinh của một bộ phận dân nghèo bị ảnh hưởng,  gặp khó khăn, do đó, thành phố giao một số sở, ngành phối hợp với các quận rà soát, tìm giải pháp tháo gỡ. Chẳng hạn tìm các ngõ lớn có thể kinh doanh để tổ chức cho người dân kinh doanh”, ông Nguyễn Đức Chung cho biết.


Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: Sau 10 ngày triển khai khai kế hoạch số 1 của Ban chỉ đạo 197 Thành phố, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, nhất là tại 12 quận nội thành cơ bản đã chuyển biến tích cực. Tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện đã giảm rõ rệt. Cả 12 quận nội thành của Hà Nội đã “đường thông, hè thoáng”. Tuy nhiên, nguy cơ tái diễn vi phạm còn rất cao. 


Tại các tuyến phố, việc sắp xếp phương tiện đã gọn gàng, đúng quy định. Các cửa hàng không còn bày hàng hóa ra hè phố, lòng đường mà chỉ bày bán trong khuôn viên cửa hàng. Các bục bệ, mái che, mái vảy vi phạm hành lang giao thông, gây mất mỹ quan đô thị đã được người dân và các lực lượng chức năng tháo dỡ, phá dỡ đảm bảo đường thông, hè thoáng. Ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp đã có nhiều thay đổi, đa phần đều đồng tình ủng hộ chủ trương của UBND thành phố.


Tuy nhiên, một bộ phận người dân ý thức chấp hành còn hạn chế, nhất là các tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng ăn uống, trông giữ phương tiện liên quan đến hè phố, lòng đường… “Những trường hợp này vì lợi nhuận nên vẫn cố tình vi phạm, mặc dù được nhắc nhở, xử phạt nhiều lần. Khi phát hiện có đoàn kiểm tra thì chấp hành đóng cửa, tạm dừng hoạt động, nhưng khi không có đoàn kiểm tra thì hoạt động trở lại và tiếp tục vi phạm”, Thiếu tướng Đinh Văn Toản cho biết.


Kết luận tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thay mặt lãnh đạo thành phố cảm ơn người dân đã hy sinh quyền lợi, lợi ích của cá nhân mình để hợp tác cùng thành phố trong việc lập lại trật tự văn minh đô thị, trật tự vỉa hè lòng đường. Việc lập lại trật tự vỉa hè thành phố đã triển khai rất nhiều năm nay, nhưng muốn thành công thì nhận thức của người dân phải được nâng cao, quá trình làm phải liên tục, bền bỉ.


“Hà Nội là đô thị đặc biệt, chịu rất nhiều sức ép về dân số, giao thông, trật tự đô thị… Để lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông thì các cấp ủy, chính quyền, tăng cường phân công, phân nhiệm rõ ràng, giao trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân, đồng thời tăng cường kiểm tra chéo lẫn nhau, xử lý kiên quyết, biểu dương những điển hình làm tốt và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm”, ông Hoàng Trung Hải khẳng định.


Bài, ảnh: Xuân Cường
Khuyến khích báo chí phản ánh 'điểm đen' vi phạm trật tự xây dựng, vỉa hè
Khuyến khích báo chí phản ánh 'điểm đen' vi phạm trật tự xây dựng, vỉa hè

Ngày 14/3, tại buổi làm việc với quận Bắc Từ Liêm, đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo toàn thành phố nói chung và quận Bắc Từ Liêm nói riêng cần tập trung cao độ để lập lại trật tự đô thị, vỉa hè.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN