Rà soát lại cầu yếu, kiểm tra tất cả cầu treo

Các địa phương rà soát lại các cầu yếu, kiểm tra, kiểm soát tất cả cầu treo, đặc biệt là cầu treo ở địa bàn miền núi. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 2 tháng đầu năm 2014, Tết Giáp Ngọ, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và quý II/2014 diễn ra sáng 25/2.

Chỉ đạo trên xuất phát từ vụ tai nạn lật cầu treo thương tâm ở xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu ngày 24/2, khi một đám tang đi qua khiến 8 người thiệt mạng và 38 người bị thương, trong đó có 10 người bị thương nặng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là bài học cần rút kinh nghiệm trong toàn ngành giao thông vận tải cũng như trong các địa phương. Cầu treo, cầu yếu là nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông và trách nhiệm trực tiếp thuộc về ngành giao thông vận tải. Để cứu chữa kịp thời cho các nạn nhân trong vụ tai nạn, Chính phủ đã điều động hai máy bay trực thăng chở bác sĩ cấp cứu của hai Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức lên Lai Châu hỗ trợ bệnh viện tỉnh.

Đánh giá về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 2 tháng đầu năm 2014, Phó Thủ tướng khẳng định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cả nước và phòng chống ùn tắc giao thông tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản vẫn còn ở mức cao.


Phó Thủ tướng chỉ rõ để đạt mục tiêu giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người bị thương và số người chết do tai nạn giao thông, giảm số vụ ùn ứ giao thông ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh so với năm 2013, các Bộ, ngành và chính quyền các tỉnh, thành phố cần triển khai quyết liệt chủ đề Năm an toàn giao thông 2014 là “Siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”, trước hết là ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng và xe container; xây dựng ngay kế hoạch tổ chức kiểm tra đồng loạt lái xe sử dụng ma túy trên cả nước, nhân rộng mô hình của Hải Phòng. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo đưa ngay Trung tâm tích hợp dữ liệu thông tin từ thiết bị giám sát hành trình vào hoạt động để quản lý, cảnh báo, ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe chở khách.

Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương kiểm soát có hiệu quả tình trạng người điều khiển phương tiện uống rượu, bia; xây dựng và triển khai kế hoạch giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn nông thôn; xây dựng quy định cấm cán bộ, công chức uống rượu, bia điều khiển phương tiện, uống rượu, bia vào buổi trưa, trong giờ làm việc, áp dụng chung trong toàn quốc. Các trường hợp vi phạm phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Sở giao thông Vận tải các địa phương tăng cường quản lý siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ô tô, kiểm tra chặt chẽ phương tiện và người lái về các điều kiện an toàn trước khi xuất bến; kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng ô tô khách chở quá số người, tăng giá vé quá quy định, vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông để tranh giành khách; áp dụng biện pháp tước phù hiệu xe hoặc tạm đình chỉ kinh doanh tuyến cố định nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng; đồng thời, lắp đặt hệ thống biển báo và thiết bị đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn giao thông nông thôn.

Bộ Công an tăng cường lực lượng tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải khách, nhất là các hành vi vi phạm quy định về tốc độ; chở quá số người quy định; đi không đúng làn đường, luồng tuyến; vi phạm quy định về thời gian lái xe, lái tàu; đón, trả khách không đúng nơi quy định.


Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Công an đổi mới phương pháp tuần tra kiểm soát, tăng cường tuần tra lưu động và kiểm tra theo chuyên đề, đẩy mạnh việc phát hiện và xử lý vi phạm bằng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ. Các Bộ Giao thông vận tải, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và có các giải pháp quyết liệt, đồng bộ đảm bảo an toàn giao thông trong mùa thi tuyển sinh năm 2014, giáo dục thanh thiếu niên tuân thủ pháp luật an toàn giao thông. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng chương trình phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền an toàn giao thông”.

Từ đầu năm đến nay, toàn quốc xảy ra 4.834 vụ tai nạn giao thông , làm chết 1.818 người, làm bị thương 4.741 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 839 vụ, giảm 107 người chết và giảm 1.057 người bị thương. Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ (28/1 - 5/2), cả nước xảy ra 338 vụ tai nạn, làm chết 286 người, bị thương 324 người.


Thanh Hòa


Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra hiện trường vụ sập cầu treo
Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra hiện trường vụ sập cầu treo

Sáng sớm ngày 25/2, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đến hiện trường vụ tai nạn và chỉ đạo tỉnh Lai Châu trước mắt phải làm đường tạm để đảm bảo việc đi lại cho người dân các bản Chu Va 6 và Chu Va 8, xã Sơn Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN