Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Bắc

Ngày 19/2, tại tỉnh Yên Bái, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc dẫn đầu đã làm việc với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích mà lãnh đạo và cán bộ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã làm được trong thời gian qua, điển hình là những cố gắng trong xúc tiến đầu tư an sinh xã hội. Vì vậy, đã có nhiều dự án đầu tư xúc tiến thương mại và an sinh xã hội trong vùng được thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực. Ban Chỉ đạo Tây Bắc cũng đã phối hợp tốt với Bộ Công an, Cục An ninh Tây Bắc... đảm bảo trật tự an ninh, an ninh chính trị trong vùng. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố thông qua các đề án và chương trình mà Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã thực hiện đạt hiệu quả cao.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc cần nắm vững tình hình địa bàn cơ sở, không để tình huống bất ngờ xảy ra nhất là trong an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, cần chú trọng việc xóa tình trạng trắng về chi bộ Đảng ở thôn, bản; nâng dần tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị các cấp.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trong vùng, việc xây dựng các đề tài khoa học phải thiết thực, chú trọng nhân rộng các mô hình tốt trong phát triển kinh tế - xã hội để cho nhân dân cùng trao đổi, học tập kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Năm 2014 được xác định là năm bản lề với nhiều thuận lợi, khó khăn và thách thức, cần sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vượt qua của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Ban Chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa của Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN


Thường trực Ban Chỉ đạo đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2014, tuy nhiên để triển khai nhiệm vụ này một cách hiệu quả, thiết thực, cần đi vào chiều sâu, lựa chọn nhiệm vụ cụ thể với cách làm sáng tạo, thực sự tạo chuyển biến trong thực tiễn công tác. Phải có chương trình công tác, phối hợp tốt hơn với các Bộ, ngành, địa phương trong nhiệm vụ công tác của vùng để có những hoạt động tham mưu tốt cho các cấp lãnh đạo. Từng cán bộ phải tâm huyết, chủ động hơn, sáng tạo hơn trong tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Ban Chỉ đạo ngày càng hiệu quả hơn, thực chất hơn, gần dân và sâu sát cơ sở hơn. Cần giữ quan hệ chặt chẽ với lãnh đạo 14 tỉnh trong vùng nhằm đề xuất, phối hợp với các tỉnh trong việc xử lý các những vấn đề, mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân vùng Tây Bắc.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc xác định nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2014 là tổ chức các hội nghị biểu dương cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng tiêu biểu vùng Tây Bắc; làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác giảm nghèo nhanh và bền vững. Đồng thời, Ban phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội để triển khai các chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc; phối hợp với tỉnh Yên Bái và các Bộ, ngành liên quan tiến hành khảo sát xây dựng “Đề án xóa bỏ tái trồng cây có chứa chất ma túy, chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi thay thế”.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Lễ khánh thành Nhà máy tuyển quặng sắt Núi 300 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Đức tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Tại đây, Phó Thủ tướng đã biểu dương những cố gắng trong đầu tư và sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp đã thực hiện trong thời gian qua; biểu dương các Bộ, ngành, địa phương đã quan tâm giúp đỡ để chỉ sau 14 tháng đầu tư xây dựng, Nhà máy tuyển quặng sắt công suất 250.000 tấn/năm với tổng đầu tư 250 tỷ đồng đã được đi vào hoạt động.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Tây Bắc là vùng đặc biệt khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội, vì vậy các Bộ, ngành, các địa phương cần đặc biệt quan tâm để thu hút các doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh bền vững trên địa bàn. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, cho Nhà nước nhưng cần chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động.


Đức Tưởng
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quỹ Batschka
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quỹ Batschka

Tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Rudolf Walther, Chủ tịch Quỹ Batschka (Cộng hòa Liên bang Đức).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN