Rà soát khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất, ngập úng để lắp đặt biển cảnh báo

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành Công điện về việc chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả do mưa bão gây sạt lở, ngập lụt trên đường bộ và tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau bão lũ tại khu vực miền Trung khi khu vực này vừa chịu ảnh hưởng của các đợt mưa kéo dài và liên tục chịu ảnh hưởng của các cơn bão số 12, 13; đất đá nhiều khu vực đã ngậm nhiều nước.

Chú thích ảnh
Nhiều tuyến đường thành phố Huế phải đặt biển cảnh báo vì ngập sâu. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Dự báo trong thời gian tới, thời tiết khu vực tiếp tục có mưa với lưu lượng lớn, nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để chủ động ứng phó và khắc phục kịp thời hậu quả mưa bão, bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện qua các khu vực nguy cơ sạt lở, ngập lụt, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng để thực hiện kịp thời các giải pháp cảnh báo như: lắp đặt biển cảnh báo sạt lở, ngập lụt; rào chắn; bố trí người trực gác, hướng dẫn, điều tiết giao thông qua các khu vực nguy hiểm, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt. 

Các cơ quan, đơn vị ngành đường bộ huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ để kịp thời khắc phục trong thời gian sớm nhất các hư hỏng do mưa bão gây ra. Đồng thời, xây dựng và triển khai các phương án phân luồng, hướng dẫn điều tiết giao thông, đảm bảo các phương tiện lưu thông được an toàn, đặc biệt trên các đoạn tuyến khu vực miền núi, địa hình hiểm trở, nguy cơ sạt lở cao.

Trường hợp cần thiết, kịp thời trao đổi thống nhất với lực lượng cảnh sát giao thông, báo cáo cấp có thẩm quyền để tổ chức cấm đường, cấm cầu theo quy định.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố nêu trên, căn cứ tình hình mưa bão, mức độ, nguy cơ sạt lở, ngập lụt của các đoạn tuyến để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan ban ngành có liên quan nghiên cứu, quyết định hạn chế phương tiện đặc biệt là xe khách lưu thông vào thời gian ban đêm, thời điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập lụt… Đồng thời xây dựng và thực hiện các phương án phân luồng hợp lý đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ II, III khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong việc khắc phục hạ tầng giao thông bị thiệt hại do thiên tai, đặc biệt là những nơi còn bị chia cắt, sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với những khu vực không còn bị ảnh hưởng lớn bởi mưa, bão, lũ lụt cần quán triệt, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 12/11/2025, số 215/CĐ-TTg ngày 13/11/2025 về khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại và tập trung tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân sau bão lũ tại khu vực miền Trung, của Bộ Xây dựng tại các Công điện số 89/CĐ-BXD ngày 13/11/2025, số 91/CĐ-BXD ngày 15/11/2025 và văn bản số 6325/CĐBVN-TCGT ngày 14/11/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam. Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị của địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả các đợt bão, lũ, tập trung khôi phục sản xuất, kinh doanh nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân sau bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Diệp Anh (TTXVN)
Huế ra công điện khẩn ứng phó với mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất
Huế ra công điện khẩn ứng phó với mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông dâng nhanh gây ngập lụt tại một số địa phương, ngày 17/11, Chủ tịch UBND thành phố Huế ban hành Công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt và sạt lở đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN