Ra mắt sách về Mặt trận, Liên minh và Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam

Chiều 19/12, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố bộ sách Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Tham dự lễ công bố có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn…

Chú thích ảnh
Bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin về bộ sách.

Bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cho biết bộ sách khi hoàn thành, xuất bản gồm 1.800 trang khổ lớn với 162 bài viết; niên biểu hoạt động của Mặt trận, Liên minh và Chính phủ Cách mạng gồm 601 sự kiện được chọn chặt chẽ về ý nghĩa, chú thích, biên tập khoa học. Cùng với đó, bộ ảnh khá đồ sộ gồm 227 tấm được tuyển chọn từ ảnh tư liệu của nhiều bảo tàng lịch sử ở các địa phương như Bình Phước, Cà Mau, Phú Yên, Tiền Giang, Hậu Giang… và Thông tấn xã Việt Nam; các khu di tích lịch sử như Trung ương Cục (Tây Ninh), căn cứ Nước Oa (Quảng Nam), khu di tích Gò Quản Cung - Giồng Thị Đam… Ngoài 162 bài viết đã được chọn để đưa vào sách, hiện nay còn 303 bài chưa sử dụng, trong đó có 131 bài viết mới và 172 bài sưu tầm. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, sự ra đời của Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam là tất yếu lịch sử; đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cuộc kháng chiến và khát vọng hòa bình, độc lập của nhân dân ta; là ngọn cờ công khai, chân chính, đoàn kết, cách mạng và chiến thắng ở miền Nam, đã làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, góp phần rất quan trọng vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao sách cho các đơn vị, ban ngành Thành phố.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, bộ sách này tiếp nối cuốn sách “Chung một bóng cờ”, khắc họa lại bức tranh lịch sử, sự ra đời và hoạt động của Mặt trận, Liên minh và Chính phủ cách mạng là tất yếu của lịch sử. Các bài viết của tác giả, các sự kiện lịch sử và các nhân vật lịch sử… vừa có ý nghĩa lịch sử, vừa làm nổi bật bức tranh hùng vĩ của cuộc kháng chiến chống Mỹ và bọn tay sai, giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước. Bộ sách là những trang hồi ức, hồi ký kháng chiến nóng bỏng tình cảm cách mạng của các nhân chứng lịch sử đã từng hy sinh và xả thân chiến đấu trên tuyến đầu của mảnh đất “Tổ quốc thành đồng”.

“Thành công nổi bật trong việc tổ chức bản thảo bộ sách này là từ khối lượng đồ sộ của nguồn tư liệu, hình ảnh và sự kiện, chúng ta đã khám phá ra được nhiều bài học tổng kết kinh nghiệm vô cùng quý giá của Mặt trận, Liên minh, Chính phủ cách mạng lâm thời, đã tiếp thu và vận dụng năng động, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại. Đặc biệt, bộ sách đã được tổ chức thực hiện do những cán bộ lão thành, nhiều người đã kinh qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ. Cả những người biên soạn bản thảo cũng như các tác giả trực tiếp tham gia viết bài, phần lớn đang ở trong độ tuổi “thượng thọ”. Ấn phẩm không chỉ có giá trị cao về tư liệu lịch sử, mà còn thể hiện sâu đậm tình cảm cách mạng thủy chung đối với quê hương đất nước, sự trọn vẹn nghĩa tình đối với đồng chí, đồng đội và đồng bào”, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh giá.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Biển Đông trong cục diện mới và đối sách của Việt Nam
Biển Đông trong cục diện mới và đối sách của Việt Nam

Ngày 19/12, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Học viện Ngoại giao đã tổ chức Hội thảo Quốc gia về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông trong cục diện mới và đối sách của Việt Nam” nhằm đánh giá tổng thể tình hình Biển Đông trong bối cảnh mới của quốc tế và khu vực, nhận diện các vấn đề chính sách đặt ra với Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN