Quảng Trị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Ngày 7/10, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020); biểu dương hội viên sản xuất kinh doanh giỏi và cán bộ hội nông dân xuất sắc giai đoạn 2015-2020.

Chú thích ảnh
Trao tặng Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị cho các tập thể, cá nhân điển hình. 

Tại buổi lễ, 41 tập thể và cá nhân điển hình được biểu dương là những gương mặt cán bộ hội tiêu biểu, nông dân điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, đại diện cho hơn 95.000 hội viên nông dân trong toàn tỉnh. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày càng đi vào chiều sâu. Thông qua nhiều hình thức, giải pháp thiết thực, Hội Nông dân tỉnh đã hướng dẫn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đào tạo nghề, hỗ trợ vốn vay qua các Ngân hàng, quỹ Hỗ trợ nông dân, cung ứng vật tư nông nghiệp, xây dựng mô hình trình diễn, sản xuất hữu cơ, liên kết, xây dựng thương hiệu sản phẩm… để nâng cao chất lượng hoạt động phong trào.

Cùng với đó, Hội đã tích cực vận động nông dân thực hiện dồn điền đổi thửa, cải tạo vườn tạp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; giúp nhau giống vốn, ngày công, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cùng xóa đói giảm nghèo, vươn lên khá giả. Từ phong trào, nhiều nông dân đã mạnh dạn đầu tư làm giàu; qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, vượt khó thoát nghèo. Đến nay, toàn tỉnh có 28.679 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm trên 30% số hộ nông dân. Số hộ nghèo do nông dân làm chủ hộ giảm rõ nét qua từng năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện còn 6,43%.

Bên cạnh đó, các hội viên Hội Nông dân đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, các cấp Hội đã tích cực vận động nông dân thực hiện hiến 23.000m2 đất, huy động gần 58 tỷ đồng, trên 832.000 ngày công; làm mới và sửa chữa trên 3.700km đường giao thông; nạo vét, nâng cấp 215km kênh mương nội đồng. Phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện” vì nông thôn mới đã lan tỏa sâu rộng trong nông dân qua các hoạt động như: Ra quân diệt cây mai dương, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp… Các mô hình: Nông dân bảo vệ môi trường; nông dân với đoạn sông, đoạn đường, tuyến phố tự quản, chi hội nông dân không có người thân phạm tội và tệ nạn xã hội; Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”… ngày càng được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng đô thị văn minh và thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã có 49 xã và 1 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...

Đánh giá cao sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Hội Nông dân tỉnh cũng như đóng góp của các cán bộ hội tiêu biểu, nông dân điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp hội và hội viên nông dân cần nâng cao tiêu chí tổ chức sản xuất, kinh doanh; hiệu quả hoạt động của hợp tác xã; chuyển đổi cơ cấu ngành nghề nông thôn để nâng cao tỷ lệ lao động phi nông nghiệp...

Cùng với đó, tỉnh, các cấp, ngành cần xem xét để tăng cường cơ chế hỗ trợ cho nông dân được vay các nguồn vốn ưu đãi; hỗ trợ một phần ngân sách nhà nước vào quỹ hỗ trợ nông dân để các cấp hội tăng tính tương tác với hội viên, kịp thời động viên, khích lệ những nông dân có mô hình hay, sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Hội viên nông dân cần mạnh dạn chuyển đổi hơn nữa cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới để thúc đẩy hình thành nền nông nghiệp đa dạng, sản xuất được những nông sản mang thương hiệu Quảng Trị. Phấn đấu góp phần thực hiện mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển trung bình cao của cả nước...

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Trị tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen  30 hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi và cán bộ hội xuất sắc giai đoạn 2015 -2020. Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho 11 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; trao tặng Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" cho 7 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động hội và phong trào nông dân...

Tin, ảnh: Thanh Thủy (TTXVN)
Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, an toàn
Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, an toàn

Văn phòng Chính phủ có Công văn số 8254/VPCP-QHĐP về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V và tuyên dương Chi Hội trưởng nông dân tiêu biểu, xuất sắc năm 2020. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN