Quảng Ngãi cứu lúa, hoa màu khỏi úng, ngập do mưa lũ

Là huyện đồng bằng, những cơn mưa vừa đến do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã làm hàng nghìn hecta lúa đã gieo sạ và các cây hoa màu khác trên địa bàn huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập úng.

Cùng với đó, ảnh hưởng của triều cường đã làm cho nguồn nước của hàng nghìn diện tích đất sản xuất của nông dân nơi đây gần như không thể thoát đi được nơi đâu. Nông dân Mộ Đức đã bị thiệt hại nặng ngay từ đầu vụ mùa Hè Thu.

Dưa hấu bị ngập úng hư thối bị vứt bỏ.

Có mặt tại cánh đồng Mô Blăng, thuộc tổ dân phố 3 thị trấn Mộ Đức, hàng chục tấn dưa trên nhiều hecta đang chuẩn bị đến kỳ thu hoạch bị ngâm nước, quả thì bị hư thối. Nhiều hộ dân phải ra đồng để phá bỏ ruộng dưa mà chính bàn tay họ chăm sóc trong suốt nhiều tháng qua.

Bà Lê Thị Loan, tổ dân phố 3, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi mạnh dạn đầu tư hàng chục triệu đồng để trồng luân canh 5 sào dưa. Cơn mưa do áp thấp nhiệt đới vừa qua đã làm toàn bộ 5 sào dưa của gia đình bà hư hỏng hoàn toàn.

Bà Loan buồn rầu nói: “Thời tiết năm nay không thuận hòa như mọi năm, dưa nhà tôi chỉ còn 10 ngày nữa là có thể thu hoạch thì mưa bão làm dưa hư hết. Gia đình tôi phải tranh thủ phá ruộng dưa này để sạ lúa cho kịp thời vụ lúa Hè Thu."

Ngoài gia đình bà Loan, tại các cánh đồng trên địa bàn huyện Mộ Đức như: cánh đồng Đồng Hầm, Mã Vôi, Đồng Cát…, hàng trăm tấn dưa non (không bán được) bị bỏ thối ngoài đồng, có nơi thì vứt lăn lóc dọc các tuyến mương nội đồng hoặc vứt lăn lóc dọc các lối đi ra đồng làm thức ăn cho các loại côn trùng, ruồi, kiến…

Theo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, đất canh tác của huyện Mộ Đức khá màu mỡ nên nông dân thường tranh thủ trồng luân canh, chuyển đổi một phần diện tích trồng cây lúa sang trồng các loại cây hoa màu khác như: dưa hấu, lạc, ớt, mì để kiếm thêm thu nhập. Đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua đã làm huyện Mộ Đức bị ngập và hư hại gần 165 ha cây hoa màu đã xuống giống tại các xã Đức Lợi, Đức Thắng, Đức Lân và thị trấn Mộ Đức.

Ngoài các diện tích hoa màu bị ngập nước, hàng nghìn hecta lúa đã gieo sạ của người dân huyện Mộ Đức cũng bị nước ngập trắng đồng. Để cứu lúa, cứu đồng, mấy ngày qua, trên khắp cánh đồng huyện Mộ Đức, hàng nghìn người dân nơi đây ngày đêm phải “chạy lũ”. Hàng chục máy bơm công suất lớn đã được “điều động” để ứng cứu những cánh đồng ngập nước bởi những cơn mưa liên tiếp đổ xuống nơi đây.

Mưa lớn gây ngập úng ở những ruộng lúa đã gieo sạ.

Vụ mùa Hè Thu 2018 này, bà Nguyễn Tăng Ngân, tổ dân phố 3, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã gieo sạ lúa trên 2,5 sào ruộng của gia đình. Tuy nhiên, nhiều ngày qua, trên địa bàn huyện xuất hiện những cơn mưa rất to, chỉ trong một đêm cánh đồng trước nhà bà Ngân ngập nước trắng xóa. Lo sợ lúa mới gieo sạ bị ngập úng, 6 người gia đình bà huy động máy bơm để xả nước cứu lúa.

Bà Nguyễn Tăng Ngân cho biết: “Mấy ngày hôm nay, gia đình tôi gần như ai cũng trắng đêm ở ngoài đồng miết. Chúng tôi huy động 2 rồi 3 máy bơm để bơm liên tục xả nước cứu lúa của mình, xăng dầu phải mua liên tục. Ngoài ra, mưa to đã làm đất bờ sạt xuống ruộng nên gia đình phải tốn công cào đất lên để gieo giống lại.”

Theo thống kê của huyện Mộ Đức, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hiện nay, huyện Mộ Đức còn có hơn 2.200 ha lúa đã gieo sạ bị ngập nước. Trong đó, có khoảng 1.000 ha lúa bị ngập nặng, có khả năng bị hư hỏng.

Ông Ngô Văn Thanh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để hạn chế thiệt hại, Phòng Nông nghiệp huyện đã cùng với Trạm quản lý thủy nông số 5, UBND các xã, thị trấn trước mắt thực hiện việc thông nguồn tiêu thoát nước.

Đồng thời, hạn chế vấn đề ngập úng bằng phương pháp sử dụng máy đào của địa phương, huy động lực lượng của các Hợp tác xã, người dân, thủy nông viên tổ chức vớt các điểm cục bộ mà bèo ngăn cản dòng chảy. Phòng cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn cho người dân nước rút đến đâu thì tiếp tục khắc phục để cho cây lúa cũng như hoa màu hạn chế thiệt hại.

Tin, ảnh: Sỹ Thắng (TTXVN)
Cảnh báo sạt lở đất, lũ quét, ngập úng từ Quảng Trị đến Quảng Nam
Cảnh báo sạt lở đất, lũ quét, ngập úng từ Quảng Trị đến Quảng Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 18 giờ đến 21 giờ ngày 4/6 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN