Quảng bá du lịch và nhiệm vụ lớn của Hội Nhà báo Khánh Hòa nhiệm kỳ tới 

Trong hai ngày 11 và 12/6, tại thành phố Nha Trang, đã diễn ra Đại hội lần thứ VIII Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2020 – 2025) với sự tham dự của trên 200 hội viên.

Chú thích ảnh
Ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (phải) trao tặng Bằng khen cho Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ và công tác Hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 5 năm tới có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Với ý thức trách nhiệm cao, những người làm báo tỉnh Khánh Hòa cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ lớn như: tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; truyền thông về môi trường đầu tư, môi trường du lịch độc đáo của tỉnh Khánh Hòa; tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới…

Đến dự và chỉ đạo tại Đại hội, ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa lưu ý Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025 chú trọng hơn nữa nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp hội viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Luật Báo chí và Quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam để xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, sáng tạo ra những tác phẩm báo chí có giá trị về nội dung tư tưởng và cách thức thể hiện phong phú, hấp dẫn.

Đại hội xác định phương hướng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2020 - 2025, là tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Trong đó, nâng cao việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết, động viên toàn thể hội viên, người làm báo triển khai thực hiện và tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam. Những người làm báo Khánh Hòa cần chú trọng tuyên truyền, cổ vũ nhân tố mới, nhân rộng điển hình tiên tiến; tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa từng bước về cơ sở vật chất, đổi mới công nghệ thông tin và phương thức hoạt động nghề nghiệp nhằm nâng cao tính hấp dẫn của báo chí trong thời kỳ mới.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa vì đã có thành tích xuất sắc hoạt động nghiệp vụ và công tác Hội; Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen cho Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020. 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 ủy viên, ông Đoàn Minh Long tái cử chức vụ Chủ tịch Hội.

Tin, ảnh: Tiên Minh (TTXVN)
Liên kết kích cầu du lịch nội địa Khánh Hòa – Hà Nội
Liên kết kích cầu du lịch nội địa Khánh Hòa – Hà Nội

Ngày 29/5 tại Hà Nội, tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình liên kết kích cầu du lịch nội địa, tạo sản phẩm mới, điểm đến mới với chất lượng dịch vụ đảm bảo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN