Quang cảnh hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem xét, thảo luận về kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2026.
Theo đó, nửa đầu năm 2026, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của Thành phố đã triển khai hoạt động theo hướng thực chất, hướng về khu dân cư, đem lại sự thụ hưởng thiết thực cho người dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân, góp phần tham gia xây dựng và chung tay phát triển Thành phố.
Hệ thống Mặt trận hoàn thành tốt vai trò hiệp thương, vận động nhân dân tham gia bầu cử, góp phần vào thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (đạt 99,06%)…
Thượng tọa Thích Thiện Quý, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Trưởng Ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố phát biểu.
Toàn hệ thống Mặt trận thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong 6 tháng và đặc biệt là dịp Tết Bính Ngọ, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, góp phần thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, chính sách hậu phương quân đội với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Đồng thời phát động, ký kết hợp tác triển khai xây dựng trên 60.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho công nhân lao động; trồng 72 Vườn cây Đại đoàn kết, 1 Vườn cây hữu nghị, 3.402 công trình “Thành phố muôn sắc hoa”…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, toàn hệ thống Mặt trận các cấp của Thành phố tiếp tục quán triệt xuyên suốt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, xác định nhân dân là chủ thể, là trung tâm, là động lực để triển khai mọi mục tiêu, nhiệm vụ công tác của MTTQ Việt Nam.
Đổi mới tư duy, chuyển từ vận động, tuyên truyền đơn thuần sang chủ động tham gia có trách nhiệm cùng Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong thực hiện mục tiêu xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Trọng tâm là góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và bốn nhiệm vụ lớn đặt ra cho Thành phố là không kẹt xe, không ngập nước, nâng cao chỉ số môi trường và trở thành Thành phố không ma túy đến năm 2030.
Trước mắt, tập trung thực hiện hiệu quả 331 công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) và đợt hoạt động đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026); tập trung triển khai hiệu quả “Tháng nghe dân nói”, gắn với việc tổ chức các diễn đàn nhân dân và đa dạng hóa hình thức góp ý, hiến kế; tham gia phản biện từ sớm, từ xa đối với các chủ trương, đề án…
Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về tình hình kinh tê - xã hội Thành phố 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
Lãnh đạo Thành phố yêu cầu, tiếp tục chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân. Mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động chuyển từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể; từ khẩu hiệu sang kết quả; từ hình thức sang thực chất; bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ nguồn lực; đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống nhân dân. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa MTTQ Việt Nam các cấp với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và chương trình hành động đã cam kết trước cử tri…
Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố công bố 331 công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) với tổng giá trị quy đổi trị giá hàng nghìn tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, ra mắt nền tảng "Mặt trận số".
PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học, xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp ý kiến về đổi mới phương thức hoạt động công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm.
Hội nghị thống nhất nội dung triển khai công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố với đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XVI, đại biểu HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, tổ chức định kỳ Hội nghị gặp gỡ các đại biểu dân cử ít nhất 1 lần/năm. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát thực hiện nhiệm vụ của các đại biểu dân cử, tập trung vào giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu, giám sát hoạt động tiếp xúc cử tri, giữ mối liên hệ với cử tri và nhân dân, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu và giám sát việc thực hiện trách nhiệm tiếp công dân.
Tại Hội nghị, các đại biểu hiệp thương công nhận bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; công nhận Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với người đứng đầu các tổ chức thành viên mới của Mặt trận và một số cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực.
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố.
Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Mặt trận.
Trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.