Quân đội huy động lực lượng, phương tiện ứng phó với bão

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo công điện ngày 18/8, Bộ Quốc phòng đã huy động lực lượng, phương tiện trực ứng phó với bão số 3.

Thị xã Quảng Yên huy động lực lượng vũ trang, đoàn thể hỗ trợ thường trực tại đê Hà Nam, Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Tính đến ngày 19/8, các lực lượng tham gia gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên; huy động 26.374 phương tiện cứu hộ cứu nạn gồm: 1.248 ô tô, 1.133 nhà bạt, 15.963 phao tròn, 7.481 áo phao, 13 xe lội nước, phà, cầu phao, 26 máy phát điện, 10 xe nâng, xe cẩu, 107 tàu, 357 xuồng, 2 máy bay.

Bộ đội Biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa đã phối hợp với địa phương thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 33.865 phương tiện, lồng bè, chòi canh và 121.961 người đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi của bão để chủ động di chuyển, phòng tránh, bảo đảm an toàn.

Hồng Pha (TTXVN)
Cứu sống ca ngừng tim do điện giật trong bão số 3
Cứu sống ca ngừng tim do điện giật trong bão số 3

Bệnh viện Hữu nghị (Hà Nội) vừa cứu sống 1 trường hợp bị điện giật nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN