Phụ nữ giữ vị trí trung tâm trong xây dựng nông thôn mới

Chiếm 48,7% số lao động khu vực nông thôn, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Ðáng chú ý, trong xu hướng lao động nam giới ngày càng chuyển sang các công việc phi nông nghiệp và di cư ra thành phố tìm việc làm thì phụ nữ đang giữ vị trí trung tâm trong xây dựng nông thôn mới.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: H.V

Chiều 10/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã thống nhất ký kết hợp tác “Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020”.

Mục đích của chương trình là tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPN Việt Nam) nhằm vận động và phát huy vai trò của  các cấp Hội LHPN và hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, hai bên sẽ cùng nhau tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn và phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu. Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn và phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 cho biết, chiếm 48,7% số lao động khu vực nông thôn, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Phụ nữ vừa là chủ thể góp phần quan trọng vào thành công của Chương trình, vừa là người được trực tiếp thụ hưởng những thành quả tốt đẹp do Chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại.

Ðáng chú ý, trong xu hướng lao động nam giới ngày càng chuyển sang các công việc phi nông nghiệp và di cư ra thành phố tìm việc làm thì phụ nữ đang giữ vị trí trung tâm và đóng vai trò quyết định trong các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, cộng đồng, tham gia trực tiếp, tích cực và vận động người thân trong gia đình tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần và quản lý cộng đồng.

Còn theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, phụ nữ nông thôn rất mong mỏi được tham gia phát triển kinh tế địa phương. Do vậy, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng, việc ký kết hợp tác thiết thực này sẽ đem lại quyền lợi cụ thể cho chị em phụ nữ. Thông qua ký kết này sẽ hỗ trợ phụ nữ gắn bó với sản xuất, gắn bó với nông nghiệp, ổn định đời sống, không phải di cư. Đồng thời, phụ nữ cũng có cơ hội chuyển giao ứng dụng công nghệ khoa học, sản xuất nông nghiệp sạch, phát triển kinh tế nông thôn.

H.V/Báo Tin tức
Xây dựng nông thôn mới: Xóa dần khoảng giàu nghèo giữa cách các vùng miền
Xây dựng nông thôn mới: Xóa dần khoảng giàu nghèo giữa cách các vùng miền

Khó khăn nhất là sự chênh lệch của các vùng miền trong xây dựng nông thôn mới. Khoảng cách về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các vùng, miền vẫn còn khá lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN