Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ Mathilde thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Trong tiết trời nắng nhẹ, se lạnh của Thủ đô Hà Nội, Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Hoàng hậu Mathilde đã đi bộ từ Phủ Chủ tịch sang Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tại đây, Phu nhân và Hoàng hậu đã được bà Lê Thị Phượng - Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đón và giới thiệu về các căn nhà trong Khu di tích.
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ Mathilde tham quan Khu Di tích (Phủ Chủ tịch). Ảnh: An Đăng/TTXVN
Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là Khu di tích lịch sử, văn hóa đặc biệt quan trọng của Việt Nam. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc 15 năm cuối cùng của cuộc đời (từ tháng 12/1954 đến ngày 2/9/1969).
Khu di tích rộng hơn 10 ha, gồm hệ thống nhà cửa, sân, vườn, thảm cỏ, ao cá, đường đi, trong đó nổi bật là 3 điểm di tích thành phần: Nhà 54, Nhà sàn của Bác và Nhà 67. Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là một trong 10 di tích được xếp hạng quốc gia đặc biệt đợt đầu tiên.
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ Mathilde tham quan Khu Di tích (Phủ Chủ tịch). Ảnh: An Đăng/TTXVN
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ Mathilde tham quan Khu Di tích (Phủ Chủ tịch). Ảnh: An Đăng/TTXVN
Tại Nhà sàn Bác Hồ, Hoàng Hậu Bỉ Mathilde và Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã thăm từng căn phòng và các hiện vật gắn với cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh được lưu giữ ở nơi đây. Nhà sàn Bác Hồ là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc về mùa hè, cũng là nơi Người họp, trao đổi công việc với các cán bộ lãnh đạo trong Bộ Chính trị, cán bộ phụ trách các bộ, ngành hoặc các địa phương, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ miền Nam ra miền Bắc chữa bệnh và công tác.
Tầng trên của Nhà sàn có một phòng làm việc và một phòng ngủ của Người. Phòng làm việc đặt một bàn, một ghế, một giá sách. Ngăn dưới cùng của giá sách là chiếc máy chữ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng hàng ngày. Tại phòng ngủ, tiện nghi sinh hoạt của Người thật đơn giản: chiếc giường gỗ trải chiếu cói, mùa đông có thêm tấm đệm, chăn bông và một lò sưởi điện nhỏ. Trên bàn làm việc ở phòng ngủ của Người vẫn còn một số sách, tạp chí, chiếc mũ cát và chiếc đài bán dẫn của Việt kiều Thái Lan kính tặng Người. Trên chiếc tủ nhỏ đặt ở đầu giường vẫn còn chiếc đồng hồ và cuốn sách Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII mà Người đang đọc dở.
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ Mathilde tham quan trưng bày ảnh trên Đường Xoài tại Khu Di tích (Phủ Chủ tịch). Ảnh: An Đăng/TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở và làm việc tại ngôi nhà này trong khoảng 11 năm cuối đời (1958 - 1969). Hiện nay, gần 250 tài liệu của Bác và toàn bộ kiến trúc, khuôn viên của Nhà sàn vẫn được bảo quản, giữ gìn như những ngày cuối cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc ở đây.
Hoàng Hậu Bỉ Mathilde đã viết sổ lưu bút của Khu di tích, cùng Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho cá ăn tại ao cá Bác Hồ.
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ Mathilde cho cá ăn tại ao cá Bác Hồ, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Nhân dịp này, Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã tặng Hoàng hậu Vương quốc Bỉ Mathilde bức tranh Nhà sàn Bác Hồ.
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phu nhân Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà lưu niệm cho Hoàng hậu Vương quốc Bỉ Mathilde. Ảnh: An Đăng/TTXVN