Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp mặt đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương

Chiều 2/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp mặt Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương nhân dịp Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương lần thứ XXII, năm 2020.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp thân mật Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Biểu dương những thành tích mà đội viên, thiếu nhi tỉnh Bình Dương đã đạt được thời gian qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những tấm gương sáng, giàu nghị lực của các Cháu ngoan Bác Hồ. Các cháu đều là học sinh giỏi, chỉ huy Đội giỏi, dũng sỹ nghìn việc tốt, tích cực trong các hoạt động, biết yêu thương chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là tâm huyết sự sáng tạo của các anh, chị phụ trách hoạt động Đoàn-Đội.

Phó Thủ tướng mong muốn, các Cháu ngoan Bác Hồ ở Bình Dương sẽ luôn thương yêu gia đình, bạn bè, thầy cô và mọi người xung quanh; khắc ghi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, dám ước mơ, dám sáng tạo. Phó Thủ tướng khuyến khích các cháu tiếp tục rèn luyện, giúp đỡ, động viên bạn bè cùng trường, lớp và các bạn cùng lứa tuổi tiến bộ, góp phần xây dựng trường lớp vững mạnh, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội, đất nước.

Khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam ngày được nâng cao, đặc biệt trong đợt phòng, chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng mong muốn các cháu tiếp tục gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, tinh thần nhân văn, đoàn kết, yêu nước, dũng cảm; từ đó, chung tay xây dựng đất nước hòa bình, phát triển, thực hiện khát vọng của Bác Hồ “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”. 

Phó Thủ tướng đề nghị, Tỉnh đoàn Bình Dương cần có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thường xuyên quan tâm chăm lo đến hoạt động giáo dục, bảo vệ trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ phát triển; góp phần quan trọng phát triển đất nước bền vững.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã dành thời gian tiếp Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương Nguyễn Thị Ngọc Xuân báo cáo khái quát chương trình Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương lần thứ XXII, năm 2020. Thời gian tới, Tỉnh đoàn Bình Dương sẽ tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các chương trình, đề án, hoạt động quan tâm đến chăm sóc, giáo dục trẻ em; phối hợp với các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, huy động nguồn lực để chăm lo, tạo điều kiện cơ sở vật chất cho trẻ phát triển toàn diện.

Thời gian qua, trên tinh thần “việc xây dựng Đội vững mạnh là xây dựng Đoàn trước một bước”, tổ chức Đoàn-Đội tỉnh Bình Dương chú trọng tổ chức các hoạt động chăm lo cho đời sống, phát triển của hơn 300.000 các em nhỏ như: xây dựng 10 khu vui chơi, 15 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ”; trao 3.000 suất học bổng với tổng trị giá 3 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương... Cùng đó, các chuỗi hoạt động tư vấn, nâng cao sức khỏe cho thiếu nhi, tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em; hành trình giáo dục truyền thống; các mô hình chăm lo cho con em thanh niên công nhân… được thực hiện đồng bộ, tạo sức lan tỏa trong toàn tỉnh. Tiêu biểu như các phong trào: “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo điều Bác Hồ dạy”; Hành trình “Em yêu lịch sử Việt Nam”; Hội thi “Nhà sử học nhỏ tuổi”; “Tự hào trang sử Đội ta”; Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”; "Phong trào Trần Quốc Toản”…

Diệp Trương (TTXVN)
Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX: Vinh danh những 'bông hoa nghìn việc tốt'
Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX: Vinh danh những 'bông hoa nghìn việc tốt'

Ngày 25/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Lễ Tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN