Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với An Giang về phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 29/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác đã làm việc với tỉnh An Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở An Giang. Ảnh: baoangiang.com.vn

Báo cáo với đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước cho biết, An Giang là tỉnh có đường biên giới dài gần 100km, hai cửa khẩu quốc tế, hai cửa khẩu quốc gia và nhiều đường mòn, lối mở và bến đò ngang, nhiều đối tượng lợi dụng đêm tối để nhập cảnh trái phép vào tỉnh, nguy cơ lây lan dịch bệnh vào cộng đồng là rất lớn. Nhận thức được nguy cơ trên, tỉnh đã chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ biên giới, chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố biên giới tăng cường quản lý, siết chặt biên giới; tổ chức duy trì 200 tổ, chốt kiểm soát trên toàn tuyến biên giới nhằm kiểm tra chốt chặn 24/24, nhất là các tuyến đường mòn, lối mở, đường tắt, kênh rạch thông qua biên giới; quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Toàn tỉnh An Giang có 50 cơ sở cách ly tập trung, khả năng tiếp nhận 4.423 người, trong đó: Doanh trại quân đội 11 cơ sở, địa phương 39 cơ sở (chính thức 29 cơ sở, dự phòng 21 cơ sở). Tính từ đầu mùa dịch đến nay, An Giang thực hiện cách ly y tế tập trung cho hơn 1.000 trường hợp, hiện còn quản lý 376 trường hợp.

Cùng đó, An Giang được Bộ Y tế phân bổ phân bổ 19.400 liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 trong đợt 2. Qua đó, An Giang đã xây dựng kế hoạch tiêm chủng, tổ chức tập huấn về An toàn tiêm chủng cho các nhân viên tham gia thực hiện tiêm vaccine phòng SARS-CoV-2 và sẽ triển khai tổ chức thực hiện tiêm đợt 2 cho tất cả y bác sỹ, cán bộ Trung tâm y tế, các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định và tiến độ của Bộ Y tế.

Để chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập, đồng thời thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch, tỉnh An Giang đã chỉ đạo ngành Y tế phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kể cả tình huống xấu theo phương châm 4 tại chỗ; chỉ đạo Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ nhân lực, trang thiết bị y tế (hệ thống oxy, máy thở), phương tiện phòng hộ, thuốc, hóa chất… phục vụ công tác phòng, chống dịch. Khẩn trương rà soát, củng cố, thực hiện thật nghiêm các quy trình tiếp nhận bệnh nhân (đặc biệt đối với các trường hợp có liên quan đến đường hô hấp) và quy định về các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh; tăng cường năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, các địa phương xác định rõ mục tiêu phòng, chống dịch, ngăn chặn, không để xảy ra mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn dưới mọi hình thức mà không có kiểm soát do lỗi chủ quan; bảo đảm an toàn tuyệt đối Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn,...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đề xuất được xây dựng Bệnh viện dã chiến trong tình huống khẩn cấp nhằm chủ động trong khâu tiếp nhận điều trị khi số ca bệnh tăng cao. Cùng với đó, năng lực xét nghiệm COVID-19 chưa đáp ứng yêu cầu, các thiết bị xét nghiệm nhanh COVID-19 còn thiếu, các điểm cách ly tập trung của tỉnh có khả năng quá tải rất cần được Trung ương và các địa phương ở tuyến sau hỗ trợ,...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực của tỉnh An Giang trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, đặc biệt là trong quản lý biên giới, quản lý nhập cảnh thời gian qua. Phó Thủ tướng yêu cầu An Giang tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”; tập trung cao độ thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, nhất là các chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên diện rộng.

Đồng thời, An Giang cần kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, ngăn chặn nhập cảnh trái phép, kiên quyết xử lý nghiêm (kể cả hình sự) các trường hợp nhập cảnh trái phép. Tăng cường thực hiện nguyên tắc 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, vận động người dân để mỗi gia đình, cộng đồng dân cư, nhà máy, xí nghiệp… là một “pháo đài” phòng, chống dịch. tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng, các tổ chức, đoàn thể xã hội, các Tổ phòng, chống dịch cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: là tỉnh biên giới, An Giang có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, ngăn chặn nhập cảnh trái phép; là địa phương “tuyến đầu”, là “lá chắn thép”, cửa ngõ của cả nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài ra, tỉnh cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở, nhất là bệnh viện, trường học, siêu thị, nhà máy, bến xe, cửa khẩu…; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; đối với cơ sở không đảm bảo an toàn, kiên quyết đình chỉ hoạt động.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh An Giang quản lý chặt các hoạt động lễ hội, tập trung đông người; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch; triển khai thật tốt các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

“Sắp tới lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, tỉnh cần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Tùy vào điều kiện cụ thể của địa phương để có phương án tổ chức lễ hội một cách phù hợp; trong trường hợp diễn biến bất lợi, khó khăn cần ngưng tổ chức lễ hội này” - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lưu ý.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh An Giang rà soát các phương án, lên kịch bản sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Trong đó, tỉnh cần nâng cao năng lực cách ly tập trung, năng lực xét nghiệm, năng lực điều trị trên địa bàn; khẩn trương thực hiện việc tiêm vaccine; tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ cao. Khi phát hiện ca nhiễm trong nước, tỉnh phải quyết liệt, cách ly nhanh, khoanh vùng gọn, thần tốc truy vết, quyết không để lây lan trong diện rộng.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác đã thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (thành phố Châu Đốc) – những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 nơi tuyến đầu biên giới của tỉnh An Giang.

Công Mạo (TTXVN)
An Giang kiến nghị ngừng nhận người nhập cảnh để phòng, chống dịch ở biên giới
An Giang kiến nghị ngừng nhận người nhập cảnh để phòng, chống dịch ở biên giới

Chiều 26/4, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN