Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình viếng Hòa thượng Thích Đức Phương

Ngày 7/7, tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến đặt vòng hoa viếng Hòa thượng Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã ghi vào sổ tang: "Hòa thượng là tấm gương sáng tận tụy chăm lo việc Đạo, việc Đời. Là một chức sắc Phật giáo, Hòa thượng gánh vác nhiều cương vị, trọng trách lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là đương kim Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế. Là một công dân, Hòa thượng nguyên là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ở cương vị nào Hòa thượng cũng thể hiện trọn vẹn tinh thần phụng sự, là minh chứng sinh động cho sự nhập thế, gắn kết giữa Đạo pháp và Dân tộc. Hòa thượng viên tịch là tổn thất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước. Trong niềm thương tiếc vô hạn thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và với tình cảm cá nhân, tôi thành kính phân ưu cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, môn đồ, pháp quyến, gia quyến và đồng bào Phật tử. Nguyện cầu giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc".

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình viếng Hòa thượng Thích Đức Phương. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Đại diện Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sự tri ân sâu sắc đối với tình cảm mà Chính phủ và cá nhân Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã dành cho Hòa thượng Thích Đức Phương.

Hòa thượng Thích Đức Phương đã viên tịch vào hồi 14h ngày 1/7, tại chùa Lam Sơn, thành phố Huế do tuổi cao sức yếu. Hòa thượng Thích Đức Phương sinh năm 1933, xuất gia tại tổ đình Bảo Quốc, là một trong những đệ tử của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Pháp danh Nguyên Thanh, tự Đức Phương, ngài đương vi Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trưởng lão Hòa thượng từng được Giáo hội suy cử giữ nhiều chức vụ: Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiều nhiệm kỳ, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; được suy tôn vào ngôi vị Phó Pháp chủ Ban Thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 7 và thứ 8.

Với nhiều công lao to lớn, đóng góp cho đạo pháp và dân tộc, Hòa thượng được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Đại đoàn kết toàn dân tộc, Bằng Tuyên dương Công đức của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo Ban tổ chức Lễ tang, lễ viếng Hòa thượng Thích Đức Phương được tổ chức trang trọng tại chùa Lam Sơn. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi vòng hoa tưởng niệm Hòa thượng Thích Đức Phương. Từ ngày 3/7 đến 7/7 đã có hàng trăm đoàn đến viếng, trong đó có các đoàn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bộ, ngành Trung ương; các tỉnh thành phố; các tổ chức đoàn thể Trung ương và địa phương; các tổ chức tôn giáo, các đơn vị, tập thể, cá nhân, tăng ni, phật tử trong và ngoài nước đã đến viếng, nhiễu quanh kim quan và tưởng niệm công đức cố Hòa thượng.

Lễ truy điệu Hòa thượng Thích Đức Phương được tổ chức vào ngày 8/7, sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng nhập Bảo tháp trong khuôn viên chùa Tra Am, TP Huế.

Tường Vi (TTXVN)
Hòa thượng Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch
Hòa thượng Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch

Ngày 2/7, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra Cáo phó cho biết:

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN