Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Chương trình "Tết Nhân ái" - Xuân Giáp Thìn tại Lạng Sơn

Sáng 26/1, tại tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dự Chương trình "Tết Nhân ái" - Xuân Giáp Thìn; thăm, tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024.

Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn.

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, Chương trình "Tết Nhân ái" - Xuân Giáp Thìn là một trong nhiều chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn. Tại Chương trình, có nhiều hoạt động như: khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho người dân, cấp phiếu đổi quà cho các hộ nghèo… và các hoạt động vui xuân, đón Tết.

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, đây là Chương trình có ý nghĩa hết sức thiết thực, có tính nhân văn sâu sắc, tạo sự gắn kết cộng đồng, cùng chung tay lan tỏa tình yêu thương và lòng nhân ái, mang đến cho nhân dân không khí Tết đầm ấm, vui tươi.

Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng, Nhà nước, Quốc hội luôn quan tâm đến người có công, đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, đặc biệt là đồng bào các dân tộc. Thời gian qua, Quốc hội liên tục đổi mới trong công tác lập pháp, quan tâm đến chính sách đối với đồng bào dân tộc vùng miền núi, hải đảo xa xôi; thông qua các chính sách, chương trình nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc tiếp tục xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Lạng Sơn bên cạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế cần tiếp tục quan tâm chăm lo đến công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người dân, người có công, đối tượng chính sách và người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và nhân dân tỉnh Lạng Sơn đón xuân mới đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trao tặng 12 phần quà cho các gia đình chính sách và thăm quan các hoạt động tại chợ "Tết nhân ái".

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Tại thành phố Lạng Sơn, dự Chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trao tặng 200 suất quà cho 200 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà Tết cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, dù là tỉnh miền núi, biên giới với trên 83% là người dân tộc thiểu số song Lạng Sơn đã nỗ lực thực hiện và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023. Để đạt được những thành tựu trên có sự đóng góp tích cực của các cấp công đoàn và lực lượng công nhân lao động, đoàn viên công đoàn trong tỉnh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà Tết cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước ta đang đứng trước nhiều thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức. Nêu rõ vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn, trong đó có công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, tìm giải pháp tốt nhất để phục hồi kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tích cực tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên Lao động Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn lãnh đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình mới; tiếp tục bám sát tình hình, chăm lo kịp thời cho đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, đồng hành cùng với chính quyền và cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới.

Phan Phương (TTXVN)
Tết Nhân ái - Lan tỏa yêu thương
Tết Nhân ái - Lan tỏa yêu thương

Ngày 24/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà máy bia Heineken Việt Nam tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái Heineken Cares - Chung tay sẻ chia, cùng cộng đồng đón Tết an vui”, tại phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN