Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đoàn đại biểu người có công TP Cần Thơ

Chiều 27/5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đoàn đại biểu người có công thành phố Cần Thơ nhân dịp Đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội - một trong chuỗi các hoạt động quan trọng hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nói chuyện tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần, thân thiết và tình cảm tốt đẹp đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Gương, các đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu của thành phố Cần Thơ. Phó Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng, Nhà nước xác định công tác chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng và đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Hệ thống chính sách ngày càng được hoàn thiện, mở rộng đối tượng; mức hỗ trợ người có công với cách mạng ngày càng được nâng lên. Các phong trào đền ơn, đáp nghĩa được phát triển rộng khắp trong cả nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước, nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

Biểu dương những kết quả đạt được trong công tác chăm lo cho người có công với cách mạng của thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy, UBND thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, huy động sự tham gia của mọi người dân, với nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chăm lo cho người có công và gia đình người có công.

Phó Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác chăm sóc người có công với cách mạng; quan tâm và thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình người có công. Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ rà soát, hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; cải cách thủ tục hành chính trong xác nhận người có công qua các thời kỳ kháng chiến; tạo điều kiện thuận lợi để người có công thụ hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, địa phương tăng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh huy động, đa dạng hóa nguồn lực xã hội, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Pháp lệnh và các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đẩy mạnh xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa; làm tốt công tác tu bổ, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt sỹ, các công trình ghi công; đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; nhanh chóng giải quyết hồ sơ tồn đọng…

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phó Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục phát triển sâu rộng, nâng cao chất lượng các phong trào, chương trình đền ơn đáp nghĩa thiết thực; chú trọng giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; tạo điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội. Cùng với đó, chính quyền các cấp thường xuyên động viên, biểu dương, khen thưởng các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực vươn lên, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước dành thời gian tiếp Đoàn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh khẳng định, trong thời gian tới, địa phương tiếp tục duy trì và phát triển cuộc vận động đền ơn đáp nghĩa thực chất, hiệu quả; chủ động tổ chức thực hiện toàn diện các chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, nâng cao đời sống cho người có công. Thành phố đẩy mạnh xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, giải quyết việc làm, giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn...

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân Đoàn với đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công thành phố Cần Thơ. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Hiện nay, thành phố Cần Thơ có 5.576 đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng/tháng; trong đó có 29 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, tất cả các Mẹ đều được các đơn vị nhận phụng dưỡng.

Diệp Trương (TTXVN)
Thủ tướng thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng và người có công tại Gia Lai
Thủ tướng thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng và người có công tại Gia Lai

Chiều 21/5/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng và người có công tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN