Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Nông

Trong 2 ngày 18 và 19/8, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Nông.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những cố gắng của tỉnh nhằm cải thiện đời sống nhân dân. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, những đối tượng bị nhiễm chất độc màu da cam là người chịu thiệt thòi nhất; mong rằng các cơ quan, ban, ngành của tỉnh cần quan tâm hơn đối với các gia đình, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/điôxin.

Phó Chủ tịch nước đã tặng quà cho 25 cháu (7 cháu là đồng bào dân tộc thiểu số); trong đó có 15 cháu nhiễm chất độc hóa học, 10 cháu học sinh nghèo học giỏi, mỗi suất quà có trị giá 3 triệu đồng. Phó Chủ tịch nước cũng tặng học bổng trị giá 10 triệu đồng cho cháu Nông Thiện Tâm (dân tộc Tày) có thành tích thi đỗ 2 trường đại học, hoàn cảnh gia đình khó khăn, dân tộc Tày, có bố bị nhiễm chất độc da cam.

Tỉnh Đắk Nông hiện có 12.815 người có công cách mạng, 2.866 đối tượng được trợ cấp hàng tháng. Riêng nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam là 1.136 người được trợ cấp hàng tháng (trong đó 744 người trực tiếp tham gia kháng chiến, 392 người là con, cháu của những người tham gia kháng chiến). Ngoài ra, còn hơn 4.000 đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, 830 người tàn tật, 658 người tâm thần, gần 250 trẻ mồ côi.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã dự và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho Công an tỉnh Đắk Nông; biểu dương những cố gắng của lực lượng công an tỉnh Đắk Nông trong bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương, góp phần quan trọng xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trần Hữu Hiếu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN