Phê duyệt đàm phán Hiệp định Tương trợ Tư pháp lĩnh vực dân sự Việt Nam - Thái Lan

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết của Chính phủ về việc đàm phán Hiệp định Tương trợ Tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan.

Theo Nghị quyết, Chính phủ phê duyệt phương án đàm phán Hiệp định Tương trợ Tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan (Hiệp định) như kiến nghị của Bộ Tư pháp.

Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành thành lập Đoàn đàm phán Hiệp định, gồm đại diện các cơ quan: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và tổ chức đàm phán theo quy định.

Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định hiện hành.

TTXVN/Báo Tin tức
Đàm phán về Hiệp định Tương trợ tư pháp Việt Nam - Séc
Đàm phán về Hiệp định Tương trợ tư pháp Việt Nam - Séc

Từ ngày 23-25/10 tại thủ đô Praha đã diễn ra vòng một đàm phán về Hiệp định Tương trợ tư pháp hình sự giữa Việt Nam và CH Séc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN