Phát triển mạnh vùng vệ tinh thị xã Sơn Tây

Ngày 3/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã làm việc với lãnh đạo thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Thị xã Sơn Tây có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng, hệ thống giao thông thuận lợi; là đô thị cổ lâu đời, hiện nay được quy hoạch sát với Khu đô thị vệ tinh và Công nghệ cao Hòa Lạc, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Thị xã Sơn Tây được xác định là 1 trong 5 đô thị vệ tinh của tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Năm 2016, tình hình kinh tế thị xã Sơn Tây phát triển ổn định, tăng trưởng cao hơn năm trước; tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất ước đạt 9,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm. Thu ngân sách Nhà nước 330 tỷ đồng, đạt 151% kế hoạch (bằng 171,34% so với cùng kỳ năm trước). Tuy nhiên, kinh tế thị xã phát triển còn thấp so với mặt bằng chung của thành phố; việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế còn chậm, sản xuất nông nghiệp hiệu quả chưa cao, giá trị canh tác trên diện tích đất nông nghiệp đạt thấp…

Tại buổi làm việc, Thị ủy Sơn Tây kiến nghị với thành phố 7 nội dung, trong đó có những kiến nghị đáng chú ý như thành phố tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách đặc thù để thị xã Sơn Tây triển khai thực hiện các dự án thành phần trong nhiệm vụ quy hoạch đô thị vệ tinh; tạo điều kiện để thị xã kêu gọi các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn để khai thác, phát huy những tiềm năng về đất đai, giá trị văn hóa xứ Đoài.

Thành phố bố trí nguồn vốn hỗ trợ cho thị xã đầu tư xây dựng cơ bản những dự án chuyển tiếp, dự án dân sinh bức xúc đầu tư mới giai đoạn 2017 - 2020, trong đó chú trọng dự án (chuyển tiếp) cải tạo, nâng cấp tuyến đường phố Thanh Vị (đoạn từ ngã ba Viện Quân y 105 đến ngã ba phố Vị Thủy, xã Thanh Mỹ); dự án nâng cấp, chỉnh trang Kênh tiêu T1 (đoạn qua phường Viên Sơn); dự án xây dựng tuyến đường Thượng lưu đê Hữu Hồng kết hợp làm đường giao thông để di chuyển đường ra vào Cảng Sơn Tây…

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao nỗ lực của thị xã đã đạt và vượt 22/24 chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2016. Đồng tình với những đánh giá của thị xã về những hạn chế còn tồn tại, Bí thư Thành uỷ chỉ rõ, thị xã chưa phát huy hết giá trị tiềm năng vốn có, giá trị các sản phẩm vẫn còn nhỏ nên năng lực cạnh tranh còn yếu. Bên cạnh đó thị xã cũng chưa tăng cường kết nối với các địa phương khác.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy chỉ đạo thị xã Sơn Tây cần quyết liệt, sáng tạo hơn, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, trước hết là công tác cán bộ, chủ động quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp ngay từ bây giờ. Năm nay, thành phố bắt đầu triển khai đồng bộ hệ thống mạng điện tử tới tận xã, phường các đơn vị, cần đưa việc sử dụng hệ thống đến gần người dân hơn trong việc sử dụng hành chính công mức độ 3,4.

Đặc biệt quan tâm về phương án phát triển kinh tế địa phương, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Thị xã cần phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, tăng cường kết nối sản phẩm địa phương với thị trường; huy động mọi nguồn lực để phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho các cụm công nghiệp. Sơn Tây có tiềm năng du lịch nhưng việc kêu gọi nhà đầu tư còn rất chậm.

Thành phố đang chỉ đạo cách làm mới để thu hút, chọn được nhà đầu tư lớn, tầm cỡ quốc tế đầu tư vào các khu đô thị vệ tinh, huy động nguồn lực, tạo ra kết nối để các nhà đầu tư yên tâm. Từ đó tạo ra các cực phát triển thay vì phát triển theo hướng lan tỏa dần, tạo điều kiện giảm sức ép trong khu vực trung tâm. Hiện khu đô thị Hòa Lạc và Sóc Sơn đang được triển khai theo hướng này.

Bí thư Thành ủy giao Ban Cán sự UBND TP Hà Nội và các sở, ban, ngành xem xét, giải quyết những kiến nghị trong báo cáo của thị ủy và những kiến nghị được nêu trực tiếp tại buổi làm việc. Trước đó, đồng chí Hoàng Trung Hải đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại thành cổ Sơn Tây, thăm mô hình sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần may Sơn Hà và bộ phận một cửa của UBND phường Quang Trung.
Minh Huệ (TTXVN)
Bí thư Hoàng Trung Hải tiếp cán bộ, chiến sỹ Tàu ngầm Hà Nội
Bí thư Hoàng Trung Hải tiếp cán bộ, chiến sỹ Tàu ngầm Hà Nội

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016), chiều 20/12, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tiếp Đoàn đại biểu cán bộ chiến sỹ Tàu ngầm Hà Nội thuộc Lữ đoàn Tàu ngầm 189.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN