Phát huy giá trị Di tích Nhà tù Phú Lợi thành điểm du lịch về nguồn 

Ngày 1/12, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch phối hợp Ban liên lạc các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày của tỉnh Bình Dương tổ chức lễ tưởng niệm 65 năm “Ngày Phú Lợi căm thù” (1/12/1958 - 1/12/2023).

Chú thích ảnh
Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà cho biết, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm đến việc đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Nhà tù Phú Lợi để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho tỉnh xây dựng đề án kêu gọi xã hội hóa đầu tư các hạng mục dịch vụ để phát huy giá trị di tích, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách, trở thành điểm du lịch về nguồn trong hành trình di sản văn hóa đến với vùng đất, con người Bình Dương giàu truyền thống cách mạng.

Dịp này, Bảo tàng tỉnh Bình Dương phối hợp với Ban liên lạc các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Những nhà tù điển hình ở miền Nam Việt Nam” (1954 - 1975) với 50 bức ảnh tiêu biểu, tố cáo tội ác của Mỹ - Ngụy trong các nhà tù lớn ở Việt Nam. Qua những hình ảnh được trưng bày giúp cho thế hệ trẻ thấy được, cảm nhận sâu sắc hơn những hy sinh, gian khổ của các bậc cha ông trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, Bảo tàng tỉnh và Ban liên lạc các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh còn tổ chức buổi nói chuyện, giao lưu, ôn lại truyền thống giữa những nhân chứng bị địch bắt tù đày với đoàn viên, thanh niên. Qua đó, những câu chuyện, kỷ niệm trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước được các nhân chứng chia sẻ, kể lại…

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề: “Những nhà tù điển hình ở miền Nam Việt Nam” (1954 - 1975). Ảnh: TTXVN phát

Nhà tù Phú Lợi được xây dựng năm 1957. Tại đây, vào những ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12/1958, chính quyền Mỹ - Diệm đã gây ra vụ đầu độc tù nhân chính trị, khiến hàng nghìn người chết. Trước tình hình đó, tổ chức Ðảng Cộng sản trong nhà tù vừa tổ chức tự cứu chữa cho tù nhân bị trúng độc, vừa đấu tranh tố cáo hành động này. Vụ việc nhanh chóng lan truyền, gây ra làn sóng căm phẫn không chỉ trong nước mà cả thế giới, buộc Nhà tù Phú Lợi phải giải tán vào năm 1964.

Ngày 1/7/1980, Bộ Văn hóa và Thông tin công nhận Nhà tù Phú Lợi là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Trở thành nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, hàng năm, khu di tích đón hơn 40 nghìn lượt khách tham quan về nguồn và tham gia hội trại.

Huyền Trang (TTXVN)
Tri ân các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày
Tri ân các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày

Sáng 22/3, thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm "Chiến thắng trở về" của các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN