Phát động cuộc thi sáng tác văn học về quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam

Nhằm thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lịch sử quan trọng trong quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Lào và Việt Nam trong năm 2022, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa chủ trì hội nghị phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học trên toàn quốc về đề tài quan hệ Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào.   

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, hội nghị do Tiến sĩ Khamphan Pheuyavong, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia Lào về kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào – Việt Nam năm 2022, chủ trì với sự tham gia của các hội và ban ngành liên quan, cùng các nhà văn, nhà thơ, giáo viên, sinh viên trường Đại học quốc gia Lào.

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ Khamphan nhấn mạnh các tác phẩm nghệ thuật như truyện, thơ ca, hò, vè là phương tiện tốt để ôn lại, ghi lại và lưu lại truyền thống quan hệ giữa hai nước Lào và Việt Nam, đồng thời cũng là cách thức tốt để các thế hệ trẻ hiểu thêm về quan hệ có một không hai giữa hai dân tộc, qua đó tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ này. Tiến sĩ cũng bày tỏ tin tưởng các tác phẩm văn chương được sáng tác trong cuộc thi lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc vun đắp truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam ngày càng sâu sắc.

Trong phát biểu của mình, bà Phiulavan Luangvanna, Phó Chủ tịch Hội sáng tác của Lào, cho rằng việc tổ chức cuộc thi tìm kiếm tác phẩm văn học toàn quốc để chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022 không chỉ giúp xây dựng phong trào sáng tác văn học trên toàn quốc trong việc nhìn lại truyền thống quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam, yếu tố quyết định chiến thắng của cách mạng Lào-Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hai nước hiện nay, mà còn góp phần vào việc giáo dục cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước, đặc biệt là thế hệ thanh niên hiểu biết sâu sắc và tiếp tục bảo vệ, tăng cường truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào -Việt Nam và tiếp tục giữ gìn một cách vững chắc và lâu dài thành quả cách mạng này.

Các tác phẩm tham dự cuộc thi sẽ bao gồm truyện dài (tiểu thuyết hiện đại), truyện ngắn, bút ký và thơ ca về truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam trong thời kỳ giải phóng dân tộc, cũng như thời kỳ bảo vệ, phát triển đất nước sao cho thấy được sự đóng góp của Đảng, cũng như lực lượng vũ trang và nhân dân Lào trong chiến thắng của cách mạng, đồng thời thể hiện sự biết ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã giúp đỡ trong sự nghiệp giải phóng đất nước, cũng như trong việc bảo vệ và phát triển đất nước Lào.

Theo Ban tổ chức, một tác giả có thể tham gia nhiều thể loại và nhiều tác phẩm dự thi. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ 16/5 – 16/8 và kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 1/9 tới.

 Phạm Kiên – Bá Thành (TTXVN)
Báo chí Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Báo chí Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Các tờ báo lớn của Lào như Pasaxon (Nhân Dân), PathetLao Daily (Đất nước Lào), Vientiane May (Viêng Chăn Mới), Vientine Times những ngày qua đều đăng trang trọng trên trang nhất dầy đặc các tin, ảnh, bài viết về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các bài viết về ý nghĩa của chuyến thăm chuyến thăm đối với quan hệ hai nước…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN