Ông Nguyễn Lê Huy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Ngày 9/12, tại Kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng về các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Lê Huy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Với tinh thần dân chủ, tập trung, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu tín nhiệm cao.

Ông Nguyễn Lê Huy sinh năm 1977; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật, Học viện An ninh nhân dân; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Ông Nguyễn Lê Huy từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên, Bí thư Huyện ủy Ân Thi, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên.

Trước đó, các đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên đã nhất trí miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Ngọc Quỳnh, do chuyển công tác khác. Tại Kỳ họp lần này, các đại biểu cũng bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh đối với ông Cao Quang Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng và ông Đỗ Hữu Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tin, ảnh: Đỗ Huyền (TTXVN)
Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hải Dương: Chất vấn nhiều vấn đề 'nóng'
Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hải Dương: Chất vấn nhiều vấn đề 'nóng'

Quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, ô nhiễm môi trường ở nông thôn, tu bổ di tích, chậm giải ngân vốn đầu tư công… là những vấn đề "nóng" được chất vấn tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII diễn ra ngày 8/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN