‘Nóng’ vụ phạt học sinh súc miệng bằng nước giẻ lau bảng, vận chuyển ngoạn mục 'cây quái thú"

Dư luận đang quan tâm đặc biệt đến vụ việc giáo viên trường tiểu học ở Hải Phòng phạt học sinh bằng uống nước giẻ lau bảng; cây cổ thụ khổng lồ được vận chuyển qua nhiều tỉnh, thành qua mà không hề bị phát hiện.

Chấm dứt hợp đồng giáo viên phạt học sinh súc miệng bằng nước giẻ lau bảng ở Hải Phòng 

Gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến cách ứng xử của giáo viên với học sinh, phụ huynh với giáo viên được dư luận đặc biệt quan tâm. 

Gần đây nhất, vụ việc liên quan đến một giáo viên trường tiểu học ở Hải Phòng phạt học sinh súc miệng bằng nước giẻ lau bảng đã gây nhiều bức xúc, thậm chí là phẫn nộ đối với nhiều phụ huynh và dư luận cả nước. Vụ việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức nghề giáo, một nghề cao quý luôn được xã hội tôn vinh.

Trường Tiểu học An Đồng. Ảnh: Dantri.com.vn

Liên quan đến vụ việc này, như thông tin báo chí đã nêu, chiều 5/4, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Đồng, An Dương, Hải Phòng đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Minh Hương, nguyên giáo viên Chủ nhiệm lớp 3A5 - người đã phạt học sinh súc miệng bằng nước giẻ lau bảng do nói chuyện riêng trong giờ học.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Dương cũng đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương xử lý nghiêm vi phạm, thông báo công khai, nghiêm túc để rút kinh nghiệm trong toàn ngành giáo dục; khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng giáo viên và chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường công tác giáo dục, thực hiện nghiêm quy định về đạo đức nhà giáo. 

Trước đó, hồi 18 giờ, ngày 3/4, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Đồng Trần Thị Ngọc Bảo nhận được thông tin phản ánh việc giáo viên Chủ nhiệm lớp 3A5 Nguyễn Thị Minh Hương răn đe học sinh nào nói chuyện trong lớp sẽ bị phạt bằng hình thức lấy nước giẻ lau bảng súc miệng. Cháu P.P.A là người đã nhận hình thức kỷ luật này. 

Bà Nguyễn Thị Minh Hương là một trong 5 giáo viên hợp đồng của Trường Tiểu học An Đồng, được phân công làm chủ nhiệm lớp do trường thiếu giáo viên. 

Như vậy, mặc dù bà Hương đã bị buộc thôi việc, nhà trường cũng đã yêu cầu bà Hương phải công khai xin lỗi học sinh và gia đình nhưng dư luận hiện đang cho rằng, cho thôi việc đối với bà Hương có là nhẹ? Có ý kiến cho rằng, phạt học sinh súc miệng bằng nước giẻ lau bảng không chỉ là hành vi nóng nảy mà có dấu hiệu của tội hành hạ người khác, có thể bị xử lý hình sự.

Báo cáo Thủ tướng về “cây quái thú” di chuyển qua hàng chục tỉnh thành trước 15/4

Vụ việc xe cỡ lớn vận chuyển cây cổ thụ “khủng” trên đường quốc lộ dài hàng trăm km, mà không cơ quan, lực lượng nào phát hiện đang được dư luận nhìn nhận là điều "không bình thường". Dư luận đang đặt câu hỏi, liệu có sự bao che, thách thức pháp luật đằng sau vụ việc này hay không?

Các cây cổ thụ bị tạm giữ ở Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Quốc Việt/TTXVN

Trước đó, từ ngày 26/3, báo chí phản ánh một số xe ô tô tải chở cây xanh quá khổ, quá tải, không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông lưu thông qua một số tỉnh miền Trung. Khi di chuyển đến Thừa Thiên-Huế thì bị lực lượng cảnh sát giao thông tạm giữ, xử phạt với lỗi chở quá khổ, quá tải.

Về việc này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo kiểm tra, làm rõ có hay không hành vi bao che cho phương tiện chở quá khổ, quá tải lưu thông trên đường bộ như phản ánh của báo chí và việc chấp hành các quy định của pháp luật về tải trọng xe; nếu vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2018. 

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nguồn gốc các cây được chuyên chở trên các phương tiện như báo chí phản ánh; có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm (nếu có), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2018.

Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có văn bản yêu cầu Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình khai thác, vận chuyển cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ từ đầu năm 2017 về Cục trước ngày 13/4.

Cục Kiểm lâm cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xác nhận nguồn gốc của cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc xác nhận nguồn gốc, khai thác, mua bán, vận chuyển, kinh doanh, thiêu thụ trái phép cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.

Hoàng Linh/Báo Tin tức (Tổng hợp)
Yêu cầu Kiểm lâm các tỉnh báo cáo tình hình khai thác, vận chuyển cây cổ thụ
Yêu cầu Kiểm lâm các tỉnh báo cáo tình hình khai thác, vận chuyển cây cổ thụ

Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản yêu cầu Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình khai thác, vận chuyển cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ từ đầu năm 2017 về Cục trước ngày 13/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN