‘Nóng’ vụ giết người trói xác ném xuống vịnh, đề nghị y án với bị cáo Đinh La Thăng

Trên 925.000 thí sinh cả nước bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018; Bắt nghi phạm giết người trói xác ném xuống vịnh phi tang ở Đà Nẵng; Viện Kiểm sát đề nghị y án 18 năm tù với bị cáo Đinh La Thăng; là những thông tin được du luận chú ý trong tuần.

Trên 925.000 thí sinh bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

Chiều nay 24/6, trên 925.000 thí sinh cả nước sẽ làm thủ tục dự thi trung học phổ thông quốc gia 2018, nghe phổ biến quy chế thi, chỉnh sửa thông tin sai sót (nếu có). Kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia được sử dụng để xét tốt nghiệp trung học phổ thông và là căn cứ để các trường đại học, cao đẳng xét tuyển.  

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Sau khi làm thủ tục dự thi, từ ngày 25 - 27/6, thí sinh sẽ thi lần lượt các môn Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ, Khoa học xã hội. 

Cụ thể: Sáng 25/6 thi môn ngữ văn (thời gian 120 phút), chiều thi môn toán (90 phút); sáng 26/6 thi bài thi Khoa học tự nhiên (150 phút), chiều thi môn ngoại ngữ (60 phút); sáng 27/6 thi bài thi môn Khoa học xã hội (150 phút).

Khoa học tự nhiên là tổ hợp của 3 môn Lý, Hóa, Sinh. Khoa học xã hội là tổ hợp của 3 môn Sử, Địa, Giáo dục công dân. Trừ Ngữ văn thi tự luận, các môn còn lại đều thi trắc nghiệm.

Để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh phải dự thi 4 bài, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. 

Thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi 3 bài, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và một bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018, cả nước có 63 cụm thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho các trường đại học, học viện, các trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 theo đúng quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp.

Tại kỳ thi này, hơn 4.000 cán bộ thanh tra sẽ cắm chốt ở tất cả 2.144 điểm thi trên cả nước. Bên cạnh đó, còn có các đoàn thanh tra lưu động của Sở và Bộ. 

Bắt nghi phạm giết người trói xác ném xuống vịnh phi tang

Chiều tối 21/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hùng Dũng (50 tuổi) và vợ là Lê Thị Phương Oanh (49 tuổi, trú tại chung cư C2, đường Dương Vân Nga, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hùng Dũng khai nhận, do nợ bà Văn Thị Thanh N. (56 tuổi, trú tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) 200 triệu đồng và không có khả năng chi trả, nên sáng 20/6 khi bà N. qua nhà Dũng, đối tượng này đã dung dây xiết cổ bà N. làm nạn nhân tử vong.

Gây án xong, đối tượng lấy trong túi xách của bà N. số tiền chừng 4-5 triệu đồng. Xe máy của nạn nhân Dũng mang đến gửi tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng.

Khoảng 1g giờ sáng ngày 21/6, sau khi dùng dây thép cột tay chân nạn nhân lại cho vào thùng xốp, đối tượng dùng xe máy chở đến khu vực cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) và đẩy xác nạn nhân xuống vịnh phi tang.

Thi thể nạn nhân được người dân nuôi cá dưới chân cầu Mân Quang phát hiện khoảng 4h30 sáng 21/6 trên sông Hàn.
Hiện cơ quan ảnh sát hình sự TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ vụ việc.

Viện Kiểm sát đề nghị y án 18 năm tù với bị cáo Đinh La Thăng

Ngày 22/6, tại phiên xét xử phúc thẩm đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị không chấp nhận kháng cáo kêu oan, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và kháng cáo xin miễn, giảm bồi thường thiệt hại của bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm vụ góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đầu tư vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank).

Tại phiên xét xử phúc thẩm, Viện Kiểm sát đề nghị y án 18 năm tù với bị cáo Đinh La Thăng. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đại diện Viện Kiểm sát nhận định bản án sơ thẩm kết tội các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật, không oan; từ đó đề nghị không chấp nhận kháng cáo kêu oan, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và kháng cáo xin miễn, giảm bồi thường thiệt hại của các bị cáo Đinh La Thăng, Ninh Văn Quỳnh, Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Phan Đình Đức. Đối với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn rút phần đơn kháng cáo về hình phạt và bồi thường dân sự nên Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng phúc thẩm đình chỉ đối với phần kháng cáo này của bị cáo Sơn. 

Trước đó, tòa án sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 18 năm tù, Nguyễn Xuân Sơn 30 tháng tù, Vũ Khánh Trường 5 năm tù, Nguyễn Xuân Thắng 22 tháng tù, Nguyễn Thanh Liêm bị phạt 20 tháng cải tạo không giam giữ và Phan Đình Đức 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Riêng bị cáo Ninh Văn Quỳnh bị phạt 23 năm tù cho cả hai tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". 

Ngoài án phạt tù, Tòa cấp sơ thẩm còn tuyên buộc bị cáo Đinh La Thăng phải bồi thường 600 tỷ đồng. Bị cáo Ninh Văn Quỳnh bồi thường 100 tỷ đồng, Vũ Khánh Trường bồi thường 40 tỷ đồng. 4 bị cáo còn lại, mỗi bị cáo phải bồi thường 15 tỷ đồng. 

Hoàng Linh/Báo Tin tức (Tổng hợp)
Những lưu ý quan trọng trước khi vào kỳ thi THPT Quốc gia 2018
Những lưu ý quan trọng trước khi vào kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Bắt đầu từ ngày 25 đến ngày 27/6 sẽ diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra trong những ngày thi, các chuyên gia tuyển sinh khuyến cáo thí sinh cần phải lưu ý về thời gian thi, địa điểm thi, vật dụng cần thiết vào phòng thi...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN