‘Nóng’ ngày 31/8: Thêm 2 ca bệnh COVID -19 tử vong; Thu hồi 13 sản phẩm Minh Chay

Ngày 31/8, dư luận đặc biệt quan tâm tới nội dung bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 nhưng thêm 2 bệnh nhân tử vong;  Quyết định thu hồi 13 sản phẩm Minh Chay….

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có bài viết nhan đề: "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại một hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Trong bài viết của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đại hội Đảng lần thứ XIII tới đây chắc chắn cũng sẽ là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh những thành tựu đạt được 5 năm qua là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta.

“Tôi đã nhiều lần nói rằng, với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là thực tiễn nóng hổi rất sinh động, phong phú để chúng ta tiếp tục khẳng định, bổ sung và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm đã được đúc rút từ những nhiệm kỳ trước. Những bài học kinh nghiệm quý báu đó là cơ sở quan trọng để Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát huy trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp chúng ta có thêm bản lĩnh và tự tin trước nhiều khó khăn, thách thức mới, nặng nề hơn do tác động của đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu khi bước vào nhiệm kỳ khóa XIII.

Về phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn sắp tới, Tổng Bí thư khẳng định: Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong giai đoạn tới là phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc được Đảng ta vận dụng sáng tạo trong suốt 90 năm lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội; có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi đất nước đang ở bước ngoặt có tính lịch sử, cần huy động những nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn để tiếp tục bứt phá, vươn lên.

Theo Tổng Bí thư, nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Báo cáo chính trị trình ra Đại hội lần này đề ra mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; phát huy sức sáng tạo, ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc".

Không có ca lây nhiễm cộng đồng nhưng 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc người mắc COVID-19. Ảnh: TTXVN

Tính đến 18 giờ ngày 31/8, Việt Nam ghi nhận 4 ca mắc mới COVID-19, đều là nhập cảnh đã được cách ly ngay, nâng tổng số mắc lên 1.044 ca. Đây cũng là ngày thứ 2 Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng.

Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 31/8, Việt Nam có tổng cộng 1.044 ca mắc COVID-19, trong đó có 690 ca mắc do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 550 ca.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 31/8 có thêm 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 29 ca, lần 2 là 72 ca, lần 3 là 36 ca.

Ttrong ngày 31/8, Việt Nam đã ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19 là BN1040 và BN742; các bệnh nhân này đều có bệnh lý nền nặng, nguy kịch và mắc COVID-19. Như vậy đến nay Việt Nam đã ghi nhận 34 ca tử vong do COVID-19, số ca điều trị khỏi là 707 ca.

Thu hồi 13 dòng sản phẩm của Minh Chay

Ngày 31/8, Ban quản lý an toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã có công văn gửi UBND 24 quận, huyện về việc xử lý khẩn cấp các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Chú thích ảnh
Một bệnh nhân vào viện vì dùng sản phẩm pate Minh Chay đang phải thở máy và lọc máu. Ảnh: BV

Theo Ban quản lý an toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh, có 13 sản phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới (địa chỉ tại tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội) đang lưu hành trên thị trường, gồm: Pate Minh Chay, Pate nấm hầu thủ, Ruốc nấm Heri vị hảo hạng, Muối vừng bát bảo đặc biệt, Ruốc nấm Heri Hương thảo mộc, Giò lụa lúa mì, Muối lạc truyền thống, Chả quế lúa mì, Muối vừng bát bảo, Giò nấm lúa mì, Ruốc nấm truyền thống, Ruốc nấm sả ớt, Ruốc nấm cháy tỏi. Ban đề nghị UBND 24 quận, huyện triển khai kiểm tra, giám sát trên thị trường, chủ động thu hồi các sản phẩm này và thông báo số lượng cụ thể.

Bên cạnh đó, các quận, huyện phải tổ chức thông tin cảnh báo khẩn cấp cho người tiêu dùng trên địa bàn tạm thời không mua, sử dụng các sản phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới và thông báo cho cơ quan chức năng y tế tại địa phương nếu còn sản phẩm.

Đối với sản phẩm “Pate Minh Chay”, Ban quản lý an toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh yêu cầu người dân ngừng ngay việc sử dụng sản phẩm, niêm phong lại phần sản phẩm còn dư và bảo quản ở khu vực riêng; theo dõi, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và xử lý kịp thời.

Theo các chuyên gia, ngộ độc botulinum như các trường hợp vừa qua là ngộ độc do vi khuẩn Clostridium botulinum typ B. Đây là vi khuẩn kị khí tuyệt đối, sinh bào tử; độc tố của vi khuẩn Clostridium botulinum có độc lực rất mạnh, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, kéo dài và dễ tử vong.

Vi khuẩn này có thể tấn công các dây thần kinh của cơ thể, ngăn chặn sự truyền tín hiệu của chúng dẫn đến tê liệt các cơ. Các triệu chứng ban đầu khi khởi phát bao gồm: Mệt mỏi, chóng mặt, chán ăn, tiêu chảy, đau bụng, nôn mửa và các triệu chứng viêm dạ dày ruột khác... Nếu độc tố của vi khuẩn tiếp tục xâm nhập vào các dây thần kinh sọ ngoại biên sẽ gây tổn thương liên quan đến mắt với biểu hiện: Nhìn mờ, nhìn đôi, sụp mí, giãn đồng tử, không phản xạ ánh sáng; ảnh hưởng các cơ hàm mặt với biểu hiện: Liệt mặt, rối loạn tiết nước bọt, khô miệng, khó nuốt, nói khó, nói khàn..

Một bệnh nhân phải thở máy, lọc máu vì pate Minh Chay
Chiều 31/8, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai đơn vị này đã tiếp nhận thêm 2 trường hợp nhập viện sau khi sử dụng sản phẩm pate Minh Chay. Trong đó, bệnh nhân nhập viện Đơn vị chống độc khoa Bệnh nhiệt đới của bệnh viện Chợ Rẫy phải thở máy và lọc máu.

Giá vàng trong nước vượt 57 triệu đồng/lượng

Ngày 31/8 ghi nhận xu hướng tăng của giá vàng trong nước. Đầu giờ sáng, giá vàng tăng 200.000 đồng/lượng. Đến trưa 31/8, giá vàng trong nước tiếp tục tăng theo giá vàng thế giới và đã vượt mốc 57 triệu đồng/lượng.

Chú thích ảnh
Khách mua bán vàng tại Công ty Kinh doanh vàng bạc Bảo Tín Minh Châu. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Lúc 12 giờ 45 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 56,45 - 57,42 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này tăng 450 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với đầu giờ sáng.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý, giá vàng SJC cũng được điều chỉnh tăng 350 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 150 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng, niêm yết ở mức 56,5 - 57,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

PV/Tổng hợp
TP Hồ chí Minh: Một trường hợp phải thở máy, lọc máu vì trúng độc tố trong pate Minh Chay
TP Hồ chí Minh: Một trường hợp phải thở máy, lọc máu vì trúng độc tố trong pate Minh Chay

Chiều 31/8, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) thông tin, Đơn vị chống độc khoa Bệnh nhiệt đới vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp bị nhiễm độc tố clostridium botulinum có trong sản phẩm pate Minh Chay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN