Việt Nam - Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện
Trong tuần từ ngày 28 - 30/10, nhận lời mời của Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có chuyến thăm Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland .
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tại cuộc Hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu nước Anh đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, đưa nước Anh trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới và là trung tâm tài chính hàng đầu thế giới; đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Keir Starmer, nước Anh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trên thế giới.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược với Anh trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau cùng có lợi và hướng tới tương lai, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Anh để nâng tầm quan hệ trên các trụ cột then chốt như: Chính trị, ngoại giao, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tài chính ngân hàng, giáo dục đào tạo, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, văn hóa và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam với tư cách là thành viên của ASEAN sẵn sàng cùng Anh làm cầu nối và thúc đẩy hợp tác giữa Anh – ASEAN, làm cửa ngõ để Anh tiếp cận thị trường Đông Nam Á...
Dấu ấn nổi bật của chuyến thăm là việc Việt Nam và Anh đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trong Tuyên bố chung về xác lập tầm mức quan hệ mới, Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Anh đã thống nhất các biện pháp chiến lược, xác định 6 trụ cột hợp tác tương xứng với tầm mức mới của quan hệ song phương, gồm: Tăng cường hợp tác chính trị, ngoại giao, quốc phòng và an ninh; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính; tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế; hợp tác về môi trường, năng lượng và chuyển đổi xanh; tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân, các quyền bình đẳng; hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Các nhà lãnh đạo, đối tác Anh bày tỏ ấn tượng về những thành tựu to lớn của Việt Nam trên các mặt, thể hiện sự coi trọng vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng như về nhiều vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm.
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thảo luận các vấn đề phát triển kinh tế xã hội
Tuần qua, tiếp tục tuần thứ 2 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thảo luận về các dự án luật, trong đó Quốc hội dành 2 ngày 29 và 30/10 thảo luận ở Hội trường về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2025, dự toán ngán sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026; Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 đầu tư công trung hạn; tài chính Quốc gia và vay, trả nợ công; dự kiến các kế hoạch tài chính 5 năm Quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.
Quang cảnh phiên họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Tại các phiên thảo luận của Đại biểu Quốc hội tại Tổ và Hội trường cho thấy, Quốc hội thống nhất đánh giá: Năm 2025, mặc dù bối cảnh thế giới có nhiều biến động, thách thức, nhưng trong nước triển khai và đảm bảo nhiều lĩnh vực đột phá, huy động mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 8%. Những tháng cuối năm 2025 dự báo còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ và biến động của kinh tế toàn cầu. Do đó, các Đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ ngân sách năm 2025.
Năm 2026 là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2026 - 2030, với những yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở mức cao hơn giai đoạn trước; thu chi ngân sách, bội chi, nợ công… gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nên các Đại biểu Quốc hội đề nghị cần có giải pháp tăng cường quản lý, nắm chắc, mở rộng có sở nguồn thu, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời; đồng thời cần có giải pháp huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ; phân bổ, giao vốn đầu tư công năm 2026 để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ giải ngân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công…
Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất 3 trọng tâm APEC cần tập trung thực hiện
Trong tuần, nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch nước Lương Cường đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc từ ngày 29/10 đến ngày 1/11.
Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Diễn đàn với chủ đề “Hướng tới một khu vực tự cường, kết nối và vươn xa”, thảo luận 2 nhóm vấn đề lớn là thúc đẩy thương mại và đầu tư trong bối cảnh bất định toàn cầu và tăng cường hợp tác công tư, nhằm khai mở tiềm năng của khu vực tư nhân, hướng tới tăng trưởng bao trùm và bền vững.
Tại Diễn đàn, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của gia tăng kết nối và nâng cao sức chống chịu của các nền kinh tế APEC. Chủ tịch nước đề xuất 3 trọng tâm mà APEC cần tập trung thực hiện: APEC cần giải quyết các điểm nghẽn lớn trong chuỗi cung ứng và kết cấu hạ tầng của khu vực thông qua số hoá hiệu quả quy trình thông quan; nâng cấp và đồng bộ hoá hạ tầng giao thông, logistics, công nghệ thông tin; hài hòa hóa quy định dữ liệu và thanh toán xuyên biên giới; thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư bằng các nỗ lực hiện thực hoá Hiệp định thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương, triển khai các thỏa thuận thương mại nhiều bên của Tổ chức Thương mại thế giới như Hiệp định tạo thuận lợi thương mại, cắt giảm các rào cản phi thuế quan; hỗ trợ khu vực tư nhân, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường, nâng cao năng lực quản trị để thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên số.
Trong bối cảnh trên, các thành viên APEC cần hình thành tầm nhìn chiến lược chung về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò tiên phong trong quản trị kinh tế số và trí tuệ nhân tạo.
Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cần được thông suốt
Trong tuần, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ về thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, làm việc nào dứt việc đó; kiểm điểm tiến độ hoàn thành các công việc được giao, báo cáo hằng tuần vào thứ Tư. Về phân cấp, phân quyền, 56% nhiệm vụ đã được chuyển giao cho địa phương, góp phần rút ngắn quy trình, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền các cấp.
Tuy nhiên, theo Thủ tướng, hiện nay vẫn còn những hạn chế về thủ tục hành chính, hạ tầng số, kết nối dữ liệu; vẫn còn tình trạng cán bộ thiếu kiến thức về quản lý, pháp lý, chuyên môn, công nghệ, chuyển đổi số, dẫn tới khó khăn trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt thời gian tới.
Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền Trung
Tuần qua, khu vực miền Trung hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng, tổng lượng mưa nhiều nơi vượt 1.500 mm. Mưa lớn kết hợp với thủy triều dâng cao, khiến lũ trên sông Bồ (Huế), sông Thu Bồn (Đà Nẵng) vượt mức lịch sử; nhiều sông khác vượt báo động 3…
Nước lũ dâng nhanh gây sạt lở đất, ngập sâu, chia cắt giao thông, làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp; nhiều ngôi nhà, hoa màu, vật nuôi… bị lũ cuốn trôi, đời sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng; nhiều khu vực bị gián đoạn điện, nước sinh hoạt; trường học, cơ sở y tế hư hại; giao thông tê liệt, chia cắt, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Trị có mặt tại thành phố Huế và khẩn trương tiến hành dọn vệ sinh môi trường, đẩy bùn đất tại các cơ quan, đơn vị. Ảnh: TTXVN phát
Tính đến ngày 1/11, mưa lũ đã làm 22 người chết và mất tích, hơn 120.000 nhà bị ngập. Giữa hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng cứu hộ vẫn ngày đêm vượt nước sâu cứu dân, đưa người già, trẻ em, phụ nữ mang thai đến nơi an toàn, mang theo lương thực, áo ấm, thuốc men đến vùng bị cô lập, thể hiện nghĩa tình và tinh thần tương thân tương ái của dân tộc…
Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đang dồn toàn lực ứng phó, khắc phục hậu quả, khôi phục hạ tầng thiết yếu và ổn định đời sống nhân dân. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt Thủ tướng ngày 31/10 đã ký công điện yêu cầu khẩn trương hỗ trợ gạo, lương khô, thuốc và hóa chất xử lý môi trường cho người dân miền Trung, bảo đảm không ai thiếu đói sau lũ lịch sử…
Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng tại khách sạn Pullman Hà Nội
Cũng trong tuần, ngày 28/10, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử 141 bị cáo, gồm 5 người bị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc” và 136 người bị truy tố tội “Đánh bạc”, trong vụ án xảy ra tại King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội).
Các bị cáo tại phiên toà xét xử. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền sử dụng để đánh bạc trong vụ án này hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Trong đó, bị cáo Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) được xác định là “ông trùm”, thuê và chỉ đạo các bị cáo người Việt Nam tham gia đánh bạc trái phép, thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD.
Phiên tòa thu hút sự quan tâm của dư luận khi trong danh sách bị cáo có nhiều cựu lãnh đạo, gồm: Ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, thực hiện 95 lượt đánh bạc với số tiền hơn 7 triệu USD; Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, thực hiện 74 lượt với tổng số hơn 4,2 triệu USD...