Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Giải quyết triệt để vướng mắc liên quan đến luật pháp và phát triển kinh tế
Trong tuần, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đã chủ trì Phiên họp chuyên đề cho ý kiến, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc pháp luật liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp; kết quả 3 tháng triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN).
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo bổ sung 25/47 luật vào Chương trình lập pháp năm 2025 của Quốc hội, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, để giải quyết ngay những vấn đề vướng mắc liên quan đến luật theo Nghị quyết 66; đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện kết quả rà soát, bảo đảm xác định chính xác phương án xử lý 834 khó khăn, vướng mắc trên tổng số 2.092 kiến nghị, phản ánh đã thu nhận được; đề nghị Đảng ủy Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Bộ Tư pháp xây dựng, hoàn thiện báo cáo chuyên đề về rà soát, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc do quy định của pháp luật trong lĩnh vực phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong bộ máy hành chính, nhất là chính quyền địa phương 2 cấp.
Liên quan tới việc thực hiện Nghị quyết số 68, trong tuần, chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh việc phải đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp. Chính phủ, các bộ, ngành đang tập trung hoàn thiện thể chế; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính với 872 thủ tục hành chính, 118 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa. Sau 3 tháng triển khai, kinh tế tư nhân đã có sự chuyển biến tích cực, thay đổi đáng kể trong tư duy, nhận thức của toàn xã hội.
Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ, ngành, địa phương chậm triển khai nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết, mới có 16/34 tỉnh thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Một số địa phương chưa thể hiện tinh thần "kiến tạo - phục vụ" doanh nghiệp, còn tâm lý sợ trách nhiệm, thiếu linh hoạt, khiến không ít doanh nghiệp gặp khó khăn.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thúc đẩy giải quyết các nút thắt về thể chế; rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện luật, nghị định, thông tư liên quan thuế, phí, lệ phí, tiếp cận đất đai, tài nguyên, khoáng sản, hỗ trợ lãi suất, đào tạo nhân lực, xử phạt hành chính về cạnh tranh, khoa học công nghệ, chuyển đổi số… đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân nhanh hơn, hiệu quả hơn.
Các địa phương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ
Nhà cửa, công trình dân sinh, hàng quán tại vùng cô lập trên địa bàn xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) bị lũ dữ tàn phá nghiêm trọng. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN
Trong tuần, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký văn bản số 931/TTg-NN ngày 5/8, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trước năm học mới; các cơ quan chức năng liên quan từ Trung ương đến địa phương giải quyết ngay chỗ ở tạm cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại và phải di dời khẩn cấp do thiên tai; bố trí đất xây dựng nhà mới cho các hộ dân hoàn thành chậm nhất trong tháng 9/2025...
Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cân đối nguồn lực hỗ trợ cho các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và các địa phương bị thiệt hại nặng nề do thiên tai khoản kinh phí để xây dựng mới những căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn và buộc phải di dời khẩn cấp, tạm tính khoảng 100 triệu đồng/căn đối với xây mới và khoảng 30 triệu đồng/căn để sửa chữa các căn nhà bị thiệt hại nặng.
Hà Nội bảo đảm tiến độ tổ chức các hoạt động dịp 80 năm Quốc khánh 2/9
Quang cảnh phiên họp.
Trong tuần qua, Ban tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 của Thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên họp thứ 3 để tổng hợp ý kiến từ các tiểu ban, rà soát lại các nhiệm vụ được phân công, đề ra giải pháp kịp thời đảm bảo tiến độ tổ chức các hoạt động trong dịp Đại lễ.
Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, công tác chuẩn bị của 6 tiểu ban, gồm: Tiểu ban diễu binh, diễu hành; Tiểu ban nội dung, tuyên truyền và y tế; Tiểu ban an ninh, trật tự và giao thông; Tiểu ban vệ sinh môi trường; Tiểu ban vật chất hậu cần và Tiểu ban lễ tân, đã cơ bản đảm bảo; bám sát kế hoạch tổ chức các lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đúng tiến độ và chủ động, sẵn sàng các phương án sơ duyệt, tổng duyệt, chính thức.
Bên cạnh đó, Công an Thành phố Hà Nội đã và đang thực hiện đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhằm bảo đảm an ninh tuyệt đối, an toàn các sự kiện quan trọng sẽ diễn ra. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết, các lực lượng chuyên ngành sẽ tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm liên quan “tín dụng đen”; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em, xâm phạm sở hữu trí tuệ; tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên, người nước ngoài; tệ nạn xã hội...
Kiểm tra công tác đặc xá năm 2025
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang kiểm tra công tác đặc xá năm 2025 tại trại giam Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Trong tuần qua, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025 (đợt 2), đã dẫn đầu đoàn liên ngành đi kiểm tra công tác đặc xá tại trại giam Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định, đặc xá là chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, thể hiện truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, đánh giá cao.
Đặc xá đợt 2 năm 2025 có ý nghĩa quan trọng, khi được triển khai trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thứ trưởng khẳng định, tính nhân đạo, nhân văn của công tác đặc xá không chỉ thể hiện qua việc các phạm nhân được tha tù trước thời hạn, mà còn được phản ánh qua toàn bộ quá trình triển khai, chuẩn bị cho công tác đặc xá, trong đó có vai trò rất lớn của các trại giam, bao gồm trại giam Thanh Xuân.
Nhiều chương trình nghệ thuật, “concert” hướng tới ngày Quốc khánh
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại lễ công bố Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim". Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN
Cũng trong tuần, tại Họp báo hai Chương trình “Tổ quốc trong tim” - “V- Concert Rạng rỡ Việt Nam” hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2/9, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, hai chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim" - “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam"... nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng Quốc khánh 2/9, đang thổi bùng lên “cơn sốt” vé thu hút giới trẻ. Sức hút của hai chương trình này đến từ cách truyền thông hiện đại, hiệu ứng mạng xã hội, từ nội dung chạm sâu vào cảm xúc, cho thấy một bước tiến mới trong cách tổ chức các sự kiện nghệ thuật chính luận.
Không gian Concert trình diễn sẽ được dàn dựng theo hình chữ V, cao 26 m như một tuyên ngôn sống động về tình yêu và niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam dành cho Tổ quốc. Sân khấu chia thành 4 khu vực mang thông điệp ý nghĩa: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Cờ đỏ sao vàng, với mong muốn mang đến cho người xem một chương trình phủ kín sắc đỏ từ sân khấu tới khán đài.
Nối tiếp hai chương trình này, đáng chú ý trong tháng 8/2025, Hà Nội sẽ có 4 chương trình âm nhạc lớn diễn ra chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đặc biệt là màn diễu binh, diễu hành của 68 quân nhân từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh Ngày chiến thắng tại Quảng trường Đỏ (Nga) và các vận động viên Quang Hải, Ánh Viên, Lê Văn Công… cùng hàng loạt gương mặt thể thao đã mang vinh quang về cho Tổ quốc trên các đấu trường quốc tế…