Nổi bật tuần qua: Đồng loạt khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án; Kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ

Tuần từ ngày 18-24/8, trong nước diễn ra các sự kiện nổi bật: Kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ; Khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 5; Xác lập kỷ lục Việt Nam về số người mặc áo Cờ đỏ Sao vàng nhiều nhất trong một giải marathon; Giá vàng lập đỉnh kỷ lục…

Kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ 

Trong tuần qua, ngày 20/8, Chính phủ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Tuyên cáo trước nhân dân và thế giới về việc thành lập Chính phủ mới, công bố danh sách Nội các thống nhất Quốc gia gồm 15 thành viên do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, đánh dấu sự ra đời của Chính phủ Cách mạng đầu tiên của dân tộc ta gồm 13 bộ.

Nhìn lại lịch sử 80 năm của Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư qua các thời kỳ, Việt Nam đến nay đã đoàn kết, thống nhất, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, luôn nỗ lực xây dựng “Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội” và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát huy thành tựu quan trọng trong những năm qua, để đạt được 2 mục tiêu chiến lược 100 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nỗ lực phấn đấu, đảm bảo mục tiêu năm 2025 đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 8%, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Hiện nay, Chính phủ đang hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV; thúc đẩy 3 trụ cột: Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, giám sát của nhân dân và  tập trung chỉ đạo đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng lực lượng sản xuất mới; đồng thời, thực hiện quyết liệt “Bộ tứ trụ cột” theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính đọc Diễn văn kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng khẳng định, bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, với tinh thần “Chính phủ là công bộc của dân”, đặt quyền lợi nhân dân lên trên hết, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, Chính phủ sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, bản lĩnh, tự tin, tự lực, tự cường, cùng cả nước thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra...

Khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án

Trong tuần, ngày 19/8, cả nước đã khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình, với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công. Các dự án, công trình đóng góp trên 18% giá trị GDP ngay trong năm 2025 và trên 20% cho những năm tiếp theo. 

Trong đó, phân theo lĩnh vực, hạ tầng giao thông có 59 dự án, công trình; 44 công trình dân dụng đô thị; 57 công trình công nghiệp; 36 công trình hạ tầng kỹ thuật; nhà ở xã hội có 22 công trình… Có 8 dự án quan trọng Quốc gia, 46 dự án nhóm A, 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C... Các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu khởi công, khánh thành các dự án, công trình trên 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án trên cả nước là sự kiện chính trị quan trọng, đóng góp thành tích để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, vươn lên, tự lực, tự cường, chủ động phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, phản ánh nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân cùng thi đua thực hiện… tiếp thêm ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo thế và lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 5

Trong tuần, Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 cho lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm là dịp để Đảng, Nhà nước và nhân dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân chân thành đối với cống hiến vô cùng to lớn, hy sinh thầm lặng, hiển hách của lực lượng Công an nhân dân; ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định giá trị bền vững, hun đúc niềm tự hào, củng cố ý chí, khát vọng, trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân, trước lịch sử.

Tổng Bí thư khẳng định, 80 năm xây dựng và trưởng thành là chặng đường đầy bản lĩnh, trí tuệ vượt bậc của lực lượng Công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Vì vậy, lực lượng Công an nhân cần tiếp tục kiện toàn, trở thành lực lượng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tinh thông nghiệp vụ, pháp luật và công nghệ; có kỷ luật sắt, kỷ cương nghiêm; có bản lĩnh thép, trái tim ấm… để chủ động “đi trước mở đường”, “đổi mới sáng tạo”.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị lực lượng Công an nhân dân tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, mẫu mực; hoàn thiện thể chế, pháp luật về an ninh, trật tự; phát hiện sớm, xử lý kịp thời, hiệu quả các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia; tổ chức lực lượng, phân cấp, phân quyền hợp lý; nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, công nghệ cao, tham nhũng, kinh tế trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; triển khai công tác Công an theo tinh thần: “Bộ tinh, Tỉnh mạnh, Xã toàn diện, bám cơ sở” để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc… đảm bảo ở đâu có dân, ở đó có phong trào, nơi nào phong trào mạnh, nơi đó trật tự vững, an ninh bền…

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 cho lực lượng Công an nhân dân, ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân đạt được trong những năm qua và trao tặng Bức trướng của Tổng Bí thư Tô Lâm cho lực lượng Công an nhân dân.

Xác lập kỷ lục Việt Nam về số người mặc áo Cờ đỏ Sao vàng nhiều nhất trong một giải marathon

Trong tuần qua, Giải chạy “Việt Nam Tôi Đó” - My Vietnam 2025 đã thu hút gần 20.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong nước và quốc tế tham dự. Giải xác lập Kỷ lục Việt Nam về số lượng người mặc áo Cờ đỏ Sao vàng nhiều nhất trong một giải marathon từ trước đến nay và sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Giải chạy nhằm quảng bá rộng rãi trong nước và quốc tế về Trung tâm Triển lãm Việt Nam, một trong 10 trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và thế giới; giới thiệu về vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa lịch sử, nổi tiếng với tòa thành 9 vòng xoáy trôn ốc hơn 2.000 năm tuổi: quảng bá quốc tế về thành Cổ Loa, với những câu chuyện huyền thoại của Nỏ thần, An Dương Vương, Mỵ Châu, Trọng Thủy… và ghi dấu trong lòng du khách bởi các công trình kiến trúc lịch sử độc đáo, được lưu giữ và bảo tồn đến nay của Việt Nam.

Giải chạy còn là một hành trình ý nghĩa để nhân dân cùng nhau ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đất nước. Mỗi bước chạy là một lời tri ân sâu sắc đến thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới. Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu ở 4 cự ly: 42 km, 21 km, 9,2 km và 2,9 km.

Chú thích ảnh
Nhiều người dân vẫn đổ xô mua vào bất chấp giá vàng đang neo ở mức cao. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Giá vàng lập đỉnh kỷ lục 

Cuối tuần qua, giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu ở mức 118,7 - 121,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với giá chốt phiên ngày 22/8; còn tại Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, nhẫn tròn trơn giao dịch quanh mức 118,5 - 121,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). 

Đáng chú ý, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 125,6 - 126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1.200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với giá chốt phiên ngày 22/8, đây cũng là mức giá cao nhất trong lịch sử giao dịch vàng miếng.

Giá vàng trong nước tuần qua tăng cùng chiều giá vàng thế giới, giao dịch ở mức 3.372 USD/Ounce, tăng 34 USD/Ounce trong 24 giờ qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới hiện có giá khoảng 107,8 triệu đồng. Như vậy, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18 - 19 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia tài chính, giá vàng thế giới đã phục hồi mạnh trong tuần qua, bởi kỳ vọng tăng cao về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025. Sau “bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole của Ngân hàng Trung ương Mỹ, đồng USD hôm nay giảm 1%, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý người mua vàng trong nước thời điểm này cần theo dõi sát thị trường trước khi quyết định mua vào, vì hiện nay giá vàng trong nước và giá vàng thế giới chênh lệch lớn… Ngoài ra, chênh lệch mua vào bán ra của vàng nhẫn cũng ở mức cao, khoảng 3 triệu đồng/lượng, đẩy rủi ro về phía người mua vàng. Bên cạnh đó, khi nhu cầu mua vàng tăng, số lượng bán có hạn, dễ xuất hiện tình trạng lừa đảo, bán vàng giả để trục lợi.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc
Tin nổi bật ngày 22/8: Ngoại giao số, hợp tác Mekong, nâng tầm quan hệ
Tin nổi bật ngày 22/8: Ngoại giao số, hợp tác Mekong, nâng tầm quan hệ

Bản tin cuối ngày 22/8 của Báo Tin tức và Dân tộc ghi nhận nhiều điểm nhấn: TP Hồ Chí Minh tiên phong ngoại giao số; Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang khẳng định lời dặn của Bác luôn là kim chỉ nam; Việt Nam nâng cấp quan hệ với 11 nước trong 7 tháng; cùng những bước tiến hợp tác tiểu vùng Mekong gắn với vai trò địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN