Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương
Trong tuần, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả thực hiện nhiệm vụ tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ủy ban kiểm tra Trung ương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư yêu cầu cần làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, từng chi bộ, từng đảng viên trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Việc kiểm tra, giám sát không phải là việc riêng của Ủy ban Kiểm tra các cấp. Vì vậy, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải xác định đây là trách nhiệm chính trị quan trọng; phải chủ động xây dựng kế hoạch giám sát phù hợp thực tiễn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm; không khoán trắng, không đùn đẩy trách nhiệm cho cơ quan kiểm tra.
Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chi bộ, nền tảng của Đảng phải là nơi thực hiện giám sát thường xuyên, gần gũi, trực tiếp nhất đối với cán bộ, đảng viên; mọi biểu hiện suy thoái, vi phạm nếu được phát hiện từ sớm ngay tại chi bộ sẽ không tích tụ thành sai phạm lớn; từng đảng viên cũng có trách nhiệm tham gia giám sát trong tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình…
Cũng trong tuần tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, trong bối cảnh hiện nay, Ban Tổ chức Trung ương cần phải chuyển mạnh từ tư duy bổ sung nhân sự, bồi dưỡng chung chung sang tư duy quản trị cán bộ hiện đại hơn; chuẩn hóa năng lực theo vị trí việc làm, đánh giá bằng kết quả đầu ra, siết chặt kiểm soát quyền lực; đồng thời, tạo động lực để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Việc đổi mới tuyển chọn, bố trí và sử dụng cán bộ cần theo nguyên tắc "đúng người, đúng việc, đúng địa bàn"; rà soát việc bố trí đội ngũ sau sắp xếp đơn vị hành chính; khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng hoặc “thừa người quen việc cũ, nhưng thiếu người làm việc mới”; bố trí cán bộ phải hướng tới mục tiêu nâng năng lực quản trị địa phương...
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội 15/3, ngày hội của toàn dân
Ngày 15/3, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền làm chủ thông qua lá phiếu bầu chọn đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trong tuần tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt tập trung chuẩn bị chu đáo công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; phục vụ Hội nghị Trung ương 2 và Kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI.
Tổ bầu cử số 7, xã Giao Ninh (Ninh Bình) chuẩn bị hòm phiếu, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Ảnh: Công Luật/TTXVN
Theo rà soát của Bộ Nội vụ, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của cả nước có 182 đơn vị; cả nước có 724 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, với 2.554 đại biểu được bầu và 22.451 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, với 72.613 đại biểu được bầu. Các địa phương đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định của Luật Bầu cử, với tổng số cử tri là 73.457.255 người.
Khí thế ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa khắp các địa phương trong cả nước, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao. Tại các khu vực bỏ phiếu, danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết công khai; hòm phiếu được bố trí trang nghiêm, thuận tiện cho cử tri bỏ phiếu. Các hòm phiếu lưu động cũng được chuẩn bị sẵn sàng nhằm tạo điều kiện để cử tri tại tất cả các khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo… đều có thể thực hiện quyền công dân.
Một số điểm bỏ phiếu tại Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) do đặc thù địa lý nơi “phên giậu”, “đầu sóng ngọn gió” đã tiến hành bỏ phiếu sớm cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Điểm bầu cử sớm đầu tiên của tỉnh Khánh Hòa được tổ chức tại Lữ đoàn Đặc công nước 5, Binh chủng Đặc công (đơn vị bầu cử phường Đông Hải, khu vực bỏ phiếu số 4) diễn ra trang trọng với 100% cử tri đi bầu, vượt tiến độ thời gian so với quy định. Sự “khởi đầu” thành công của ngày hội bầu cử tiếp tục lan tỏa niềm tin đến hơn 1,6 triệu cử tri tỉnh Khánh Hòa và khắp cả nước…
Triển khai các giải pháp cấp bách bảo đảm an ninh năng lượng
Khách hàng mua bán xăng, dầu tại một điểm kinh doanh xăng dầu của Petrolimex trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Tuần qua, trước tình hình diễn biến chiến sự leo thang tại Trung Đông, nhiều lĩnh vực kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng không nhỏ về chuỗi cung ứng và năng lượng. Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Bộ Công Thương cũng đã nhanh chóng “kích hoạt” kịch bản ứng phó, tập trung vào 3 giải pháp trụ cột: Đảm bảo an ninh năng lượng và nguồn cung xăng dầu, vì đây là “mạch máu” của nền kinh tế; giám sát thị trường và điều tiết cung cầu hàng hóa thiết yếu, đặc biệt trong bối cảnh chi phí logistics tăng cao do rủi ro vận tải; chú trọng cảnh báo sớm và phản ứng linh hoạt trong chuỗi cung ứng, giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu chủ động thay đổi lộ trình vận chuyển hoặc phương thức thanh toán.
Đại diện Bộ Công thương cho biết, giá xăng dầu thế giới vẫn đang tiếp tục tăng mạnh, cuối tuần qua, mỗi thùng xăng RON 95 bình quân tăng thêm 24,2 USD lên 116,2 USD; dầu diesel tăng thêm 36%, dầu hỏa tăng thêm 36%, dầu mazut tăng thêm 27,2%. Ở trong nước, giá xăng được điều chỉnh sớm hơn thông lệ sau khi Nghị quyết 36 của Chính phủ được ban hành ngày 6/3, cho phép áp dụng cơ chế điều hành linh hoạt. Cụ thể, nếu giá thế giới biến động mạnh khiến giá cơ sở tăng từ 7%, giá bán lẻ sẽ được điều chỉnh ngay sau ngày phát sinh mức tăng này.
Sôi nổi hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Trong tuần qua tại Trụ sở Chính phủ, nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025. Đây là Giải thưởng cao quý mang tên nhà nữ toán học Nga lỗi lạc thế kỷ XIX Sophia Kovalevskaia. Từ năm 2022 đến 2026, Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia được tổ chức trang trọng trong khuôn khổ chương trình gặp mặt của lãnh đạo Chính phủ với phụ nữ điển hình trên các lĩnh vực nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
Sắc áo dài rạng rỡ trên phố dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ảnh: Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc
Sự kiện thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp quan trọng của đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý và các nhà khoa học nữ Việt Nam, khẳng định mạnh mẽ chủ trương thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy nguồn nhân lực nữ chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước…
Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động “Tuần lễ Áo dài” năm 2026 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 đến 8/3. Hoạt động được triển khai rộng khắp nhằm tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, tự tin, trách nhiệm, nhân ái và sáng tạo. Tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã tổ chức các hoạt động chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 vui tươi, sôi nổi, ý nghĩa nhằm tôn vinh hình ảnh phụ nữ trong kỷ nguyên mới.
Triệt phá trang web thể thao trái phép Xôi Lạc TV
Trong tuần qua, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây tội phạm hoạt động trên hệ thống website phát trực tuyến thể thao trái phép “Xôi Lạc TV”, khởi tố 38 bị can, thu giữ hơn 300 tỷ đồng cùng nhiều tài sản giá trị và vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Đây là một trong những mạng lưới phát sóng thể thao vi phạm bản quyền lớn tại Việt Nam, dưới những trang web “lậu” như: Xoilac, 90Phut, VeboTV, ThapcamTV, BanhKhuc và CakeoTV. Ngoài việc phát sóng trái phép các sự kiện thể thao, hệ thống này còn bị nghi liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp khác như cờ bạc trực tuyến. Nhóm vận hành cũng lập nhiều kênh YouTube và nhóm Facebook về bóng đá để thu hút lượng lớn người xem trước khi bị gỡ bỏ.
Từ tháng 10/2022 đến nay, các dịch vụ liên quan đến Xôi Lạc TV ghi nhận hơn 185 triệu lượt truy cập và sử dụng hơn 450 tên miền khác nhau, nhằm né tránh việc chặn truy cập và các biện pháp thực thi pháp luật. Các hoạt động này gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội và xâm hại nghiêm trọng quyền lợi của các tổ chức, cá nhân…
Thị trường vàng tiếp tục biến động mạnh
Tuần qua, giá vàng thế giới trải qua một tuần đầy biến động khi các yếu tố địa chính trị, chiến sự Trung Đông diễn biến khó lường, cộng với sự dịch chuyển của đồng USD và kỳ vọng chính sách tiền tệ tại Mỹ liên tục thay đổi.
Tuần qua, giá vàng trong nước biến động rất mạnh với các phiên tăng, giảm đảo chiều liên tục, biên độ mỗi ngày có thể lên tới vài triệu đồng/lượng. Ảnh TTXVN
Mặc dù nhu cầu tìm tới các tài sản trú ẩn an toàn do xung đột Trung Đông hỗ trợ kim loại quý vào đầu tuần, song đà tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đã tạo sức ép giảm đáng kể lên thị trường vàng trong các phiên sau đó. Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng phục hồi trở lại sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thông báo có thể sớm nới lỏng chính sách tiền tệ…
Tại thị trường trong nước, giá mua, bán vàng miếng SJC phiên cuối tuần giảm phổ biến khoảng 5,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Mức giảm giá vàng nhẫn thấp hơn so với vàng miếng, dao động từ 4 triệu - 5,9 triệu đồng/lượng… Tuy nhiên, giá vàng mua vào bán ra tại thị trường trong nước vẫn neo ở mức cao trên thị trường giao dịch, niêm yết quanh mức 182 triệu đồng/lượng mua vào và khoảng 185 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng mỗi lượng mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó.
Các chuyên gia kinh tế dự báo tuần tới, giá vàng vẫn có thể duy trì xu hướng tăng trước thực tế nhiều nhà đầu tư tiếp tục tìm đến vàng như một tài sản an toàn trước những bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu, đặc biệt khi căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt…