Nổi bật tuần qua: Bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV; kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra nghiêm túc

Tuần từ ngày 24 - 30/6 diễn ra một số sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận: Thủ tướng Chính phủ lên đường dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Trung Quốc; Bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra nghiêm túc; Bổ nhiệm, điều chuyển và cho thôi chức hàng loạt cán bộ tại Vĩnh Phúc; Khởi tố ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương…

Thủ tướng dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Trung Quốc

Từ ngày 24-27/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Việt Nam có chuyến công tác tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại thành phố Đại Liên và làm việc tại Trung Quốc.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại các phiên thảo luận và làm việc, cùng Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới Klaus Schwab chủ trì Phiên đối thoại với lãnh đạo các tập đoàn lớn của WEF; chủ trì Tọa đàm với doanh nghiệp đối mới sáng tạo của WEF.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đóng góp thảo luận vào các vấn đề toàn cầu; đồng thời, chia sẻ câu chuyện thành công của Việt Nam sau 40 năm đổi mới; truyền cảm hứng về đổi mới, hội nhập và phát triển của Việt Nam; kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết, cùng phát triển, nhất là trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, hướng tới “Những chân trời tăng trưởng mới”.

Đối với hoạt động song phương với Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có các cuộc hội đàm, hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường; Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.

Thủ tướng cũng có các cuộc tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực phát triển hạ tầng. Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác, tham gia triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn tại Việt Nam như các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt liên vùng, đường sắt đô thị; chuyển giao kinh nghiệm quản trị, công nghệ hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút đầu tư cho phát triển hạ tầng Việt Nam.

Bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Ngày 29/6, sau 27,5 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã họp phiên bế mạc.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, quyết định và hoàn thành 49 nội dung quan trọng thuộc các lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thể chế hóa kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng thành các quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên bế mạc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Quốc hội đã biểu quyết thông qua 11 luật và đã xem xét, thông qua 21 nghị quyết. Đáng chú ý, Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV thông qua sáng 29/6 đồng ý cải cách tiền lương, với phương án tăng lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2024.

Quốc hội cũng đồng ý tăng 15% lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng. Bên cạnh đó, trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn cũng tăng 35,7% từ 2,055 triệu lên 2,789 triệu đồng/tháng. Chuẩn trợ giúp xã hội tăng 38,9% từ 360.000 lên 500.000 đồng/tháng; lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6% áp dụng từ ngày 1/7/2024.

Trong số các Luật được thông qua, có ba luật liên quan đến bất động sản gồm: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản sẽ có hiệu lực từ 1/8/2024, sớm hơn 5 tháng do tính cấp thiết, nhằm khắc phục tồn tại trong định giá đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi được Quốc hội thông qua sáng 29/6 có điểm mới về quy định những người tham gia BHXH từ ngày 1/7/2025, thời điểm luật có hiệu lực cũng sẽ không được rút BHXH một lần.

Để bảo đảm yêu cầu “pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan, tổ chức hữu quan tập trung chỉ đạo, quán triệt, khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các các Luật, Nghị quyết vừa được Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV thông qua.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra nghiêm túc

Trong hai ngày 27 - 28/6, hơn 1 triệu thí sinh trên toàn quốc đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Đánh giá chung, kỳ thi đã được tổ chức nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn, đúng quy chế, bảo đảm thuận lợi và công bằng cho các đối tượng thí sinh.

Trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi, các thí sinh được sự hỗ trợ tối đa của các lực lượng chức năng, sinh viên tình nguyện… Theo cập nhật từ các địa phương, không có thí sinh nào vì cách trở giao thông, ảnh hưởng của thời tiết hay khó khăn về kinh tế phải bỏ thi.

Chú thích ảnh
Các thí sinh hoàn thành các môn thi tốt nghiệp THPT 2024.

Trước thông tin nghi lộ đề thi Ngữ Văn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, đề thi hoàn toàn được bảo mật. Ngay khi có thông tin nghi vấn lọt, lộ đề Ngữ văn, Bộ GD&ĐT đã trao đổi cùng Bộ Công an trong đêm trước diễn ra môn thi Ngữ văn. Bộ Công an đã làm việc với đối tượng tạo dựng clip đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội và đã cam kết gỡ bỏ.

Về việc một số mã đề thi môn Toán có câu bị mờ, lỗi do khâu in ấn, xảy ra tại Hội đồng thi tỉnh Đắk Lắk, ảnh hưởng tới bài làm của thí sinh, Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia sẽ phối hợp với Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh có hướng xử lý để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Đề cập đến Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết: Kỳ thi vẫn hướng tới mục tiêu giảm áp lực, giảm tốn kém cho xã hội, sử dụng kết quả cho hai mục đích xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông và đảm bảo độ tin cậy để xét tuyển đại học, cao đẳng.

Vĩnh Phúc: Bổ nhiệm, điều chuyển và cho thôi chức hàng loạt cán bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã thống nhất về công tác cán bộ, bố trí, sắp xếp lại đối với cán bộ sau kỷ luật. Theo đó, địa phương này thực hiện miễn nhiệm, cho thôi chức vụ và điều chuyển hàng loạt cán bộ.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thống nhất điều động, bổ nhiệm Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Trần Việt Cường giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đối với ông Nguyễn Bá Huy, điều chuyển sang công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy. Nhiệm vụ cụ thể của ông Nguyễn Bá Huy sẽ do Trưởng Ban Dân vận phân công. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đồng ý cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải đối với ông Lê Văn Kiên; đồng thời, điều động, phân công ông Lê Văn Kiên giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Tài chính và cho nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Nguyễn Thanh Tùng; cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng và cho nghỉ hưu trước tuổi theo quy định đối với ông Nguyễn Đức Tài. Một số trường hợp khác đang được tỉnh Vĩnh Phúc trao đổi, hiệp thương với các ngành để bố trí công tác phù hợp. Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ triển khai các quy trình cho thôi các chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với những cán bộ bị kỷ luật...

Trước đó, trong các ngày 23 và 24/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Khởi tố ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương

Ngày 25/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác. Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Nguyễn Văn Yên. Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 19/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: Ông Nguyễn Văn Yên đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, kê khai tài sản, thu nhập, hôn nhân và gia đình. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban Bí thư quyết định kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Yên.

XM/Báo Tin tức
Người lao động tham gia BHXH từ sau 1/7/2025 không được rút BHXH 1 lần
Người lao động tham gia BHXH từ sau 1/7/2025 không được rút BHXH 1 lần

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi vừa được thông qua quy định người bắt đầu đi làm và tham gia hệ thống bảo hiểm xã hội từ sau 1/7/2025 không được rút một lần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN