Ông Đào Quang Huynh (bên trái) cùng ông Đoàn Văn Tiến, Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty giám sát hoạt động của doanh nghiệp thông qua nền tảng số.
Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Đại Việt là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp thương binh và Người khuyết tật thành phố Hải Phòng. Một trong những thành viên sáng lập kiêm Tổng Giám đốc là ông Đào Quang Huynh, sinh năm 1965, thương binh hạng 1/4, hiện sinh sống tại đường Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, thành phố Hải Phòng.
Ông Đào Quang Huynh chia sẻ, năm 1984 ông nhập ngũ, công tác tại Trung đoàn 568, Sư đoàn 328 và là một trong những chiến sĩ tham gia chiến đấu tại chiến trường Vị Xuyên, Hà Giang. Đây là chiến trường khốc liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong một trận chiến ác liệt, tiểu đoàn của ông bị pháo kích bắn sập hầm. Ông Đào Quang Huynh là người duy nhất may mắn sống sót nhưng sức khỏe bị suy giảm nghiêm trọng, được công nhận là thương binh hạng 1/4. Năm 1988, ông phục viên trở về sinh sống tại phường An Biên. Đến năm 2005, với mong muốn phát triển kinh tế gia đình, đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố, ông cùng bạn bè, đồng đội thành lập Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Đại Việt. Thời điểm đầu thành lập, công ty có hơn 100 lao động, đến nay đã có hàng nghìn lao động làm việc tại Hải Phòng và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Thu nhập trung bình của người lao động mỗi tháng đạt trên 10 triệu đồng. Mỗi năm, doanh nghiệp đóng góp ngân sách Nhà nước từ 4 đến 5 tỷ đồng, đồng thời duy trì nhiều hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách và đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.
Để công ty hoạt động ổn định, chất lượng như hiện nay, Ban lãnh đạo công ty đã phát huy tinh thần mưu trí, sáng tạo, quả cảm và kỷ luật. Ông Đào Quang Huynh chia sẻ, bảo vệ là công việc đặc thù, phải làm việc ở nhiều môi trường khác nhau, từ doanh nghiệp FDI, ngân hàng, bệnh viện đến trung tâm thương mại. Mỗi nơi đều đòi hỏi nhân viên bảo vệ phải có những kiến thức, kỹ năng cơ bản để xử lý các tình huống phát sinh. Để đáp ứng các tiêu chí này, doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, xây dựng khu tập huấn vừa rèn kỹ năng phòng thủ, vừa rèn luyện kỹ năng giao tiếp; ứng dụng nền tảng số để quản lý lao động và hoạt động của doanh nghiệp. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả vận hành. Đồng thời, công ty mong muốn các cơ quan chức năng hỗ trợ kết nối, tạo điều kiện để tuyển dụng lao động là quân nhân xuất ngũ vào làm việc.
Ông Đào Quang Huynh (bên phải) gặp mặt đồng đội.
Theo ông Đào Quang Huynh, việc Đảng, Nhà nước ban hành nhiều nghị quyết chiến lược hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đã tạo nền tảng, động lực để cộng đồng doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, công ty luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, đoàn thể.
Ông Đoàn Văn Tiến, Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Đại Việt cho biết, Chi bộ công ty là một trong những chi bộ tiêu biểu về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2025 của Đảng bộ phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân (nay thuộc Đảng bộ phường An Biên). Đây là nền tảng để Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới". Với sự đồng lòng quyết tâm cao, Chi bộ và ban lãnh đạo công ty tiếp tục cụ thể hóa Chỉ thị số 07-CT/TW bằng các giải pháp thiết thực như ứng dụng công nghệ số trong công việc, xây dựng tác phong làm việc chỉnh tề, nghiêm túc cho đội ngũ người lao động, phấn đấu tiếp tục là đơn vị tiêu biểu trong Hiệp hội Doanh nghiệp thương binh và Người khuyết tật thành phố Hải Phòng.
Thương binh Nguyễn Huy Giáp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thương binh và Người khuyết tật thành phố Hải Phòng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp hợp tác và đầu tư cũng là một trong những doanh nhân tiêu biểu của Hiệp hội. Ông Nguyễn Huy Giáp từng tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường, trong đó có chiến trường biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực như: hợp tác đầu tư giáo dục đào tạo, cung ứng nguyên liệu cho các doanh nghiệp hàng đầu về gốm sứ, gang thép với tổng lượng thép cung ứng đạt khoảng 32.000- 33.000 tấn mỗi năm. Ngoài ra doanh nghiệp còn tham gia thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời, đến nay đã lắp đặt cho hàng trăm hộ gia đình tại Bắc Giang. Người lao động làm việc cho các đơn vị trực thuộc Trung tâm hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp hợp tác và đầu tư có mức thu nhập trung bình từ 8-12 triệu đồng/tháng.
Ông Đào Quang Huynh (bên trái) trao đổi công việc với người lao động.
Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Huy Giáp vẫn miệt mài làm việc và luôn mang theo khát vọng đổi mới. Theo ông, để phát triển trong thời đại số, mỗi cá nhân và doanh nghiệp phải chủ động cập nhật kiến thức, công nghệ và kĩ năng mới, từ đó thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giữ vững kỉ luật, tinh thần dấn thân để cống hiến, làm tấm gương cho thế hệ kế cận.
Theo ông Bùi Duy Tư, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thương binh và Người khuyết tật thành phố Hải Phòng, những doanh nhân như ông Đào Quang Huynh, ông Nguyễn Huy Giáp cùng nhiều hội viên khác đã không chỉ phát triển doanh nghiệp, ổn định đời sống gia đình mà còn tạo việc làm cho đồng đội, hỗ trợ người yếu thế, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Trong mái nhà chung của Hiệp hội, các hội viên luôn gìn giữ ba giá trị cốt lõi: phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tinh thần "thương binh tàn nhưng không phế" và "nghĩa tình đồng đội". Trên tinh thần đó, các hội viên thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, cách thức quản lý cũng như nguồn vốn phát triển doanh nghiệp. Thời gian tới, Hiệp hội sẽ tiếp tục vận động hội viên phát huy tinh thần tiên phong, kỷ luật của người lính, trách nhiệm với xã hội và truyền thống sẻ chia, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển của địa phương, đất nước.