Những 'cánh tay nối dài' trong ngoại giao kinh tế

Năm 2026, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy công tác ngoại giao kinh tế từ việc huy động hiệu quả nguồn lực, mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao vị thế và sức cạnh tranh quốc gia.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ (SIA). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Vai trò của các đại sứ

Hơn 40 năm gắn bó với ngành Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, người từng xuất hiện trong nhiều cuộc đàm phán chia sẻ: “Ngoại giao luôn đặt ra những tình huống mới chưa từng có. Mỗi sự kiện đàm phán đều mang đến những yếu tố độc đáo, biến số không lường trước, yêu cầu mỗi Đại sứ không bao giờ chủ quan để mang vai trò, vị trí lợi thế trong các lĩnh vực đàm phán về cho đất nước trước những thay đổi tinh tế trong môi trường quốc tế”.  

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhớ lại chuỗi gặp gỡ, hợp tác với Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) những năm gần đây. Cuối năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA).

SIA là đại diện cho ngành công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ, quy tụ mạng lưới các doanh nghiệp thành viên chiếm tới 99% doanh thu ngành bán dẫn Hoa Kỳ, trong đó 2/3 là các doanh nghiệp bán dẫn nước ngoài. Ông John Neffeur có 2 chuyến thăm Việt Nam vào tháng 1/2023 và tháng 10/2023. Cuối năm 2024, SIA tổ chức đoàn doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu của Hoa Kỳ, bao gồm Intel, Ampere, Marvell, Cirrus  Logic, Infineon, Skyworks… thăm và làm việc tại Việt Nam. Năm 2025, mở ra nhiều hoạt động hợp tác hơn nữa giữa SIA và các doanh nghiệp Việt Nam. Từ ngày 12 - 13/1/2026, ông John Neffeur tiếp tục đến Hà Nội dự Hội nghị chuyên đề Hà Nội... Kết quả đó là từ tình bạn gần 20 năm giữa Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và Chủ  tịch SIA John Neuffer...

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết: “Tôi và ông John Neuffer có mối quan hệ từ năm 2006 và vẫn duy trì quan hệ đến nay. Biết SIA có mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của Việt Nam về công nghệ cao và những thế mạnh SIA đang có, cầu nối quan hệ góp phần tạo điều kiện giúp Việt Nam có nhiều cuộc gặp gỡ đàm phán với các thành viên của SIA và các đoàn SIA đều đến Việt Nam hợp tác. Chúng tôi đã giới thiệu, kết nối các đối tác của Việt Nam thành công. Việc SIA liên tục hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam thực sự tiềm năng… Đây là động lực để trong năm 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ định hướng lấy khoa học công nghệ là một trong những lĩnh vực tiềm năng để tập trung khai thác quan hệ ngoại giao kinh tế, đúng theo tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

Cũng theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, việc mở rộng tầm nhìn không chỉ có nghĩa là học thêm kiến thức mới, mà còn là thay đổi cách nhìn nhận, cách tiếp cận vấn đề phù hợp với bối cảnh đất nước, đòi hỏi các Đại sứ phải luôn cởi mở với những ý tưởng mới, sẵn sàng thay đổi quan điểm khi có cơ hội mới. Sự thích nghi, linh hoạt và giữ một mối quan hệ bền chặt đòi hỏi nhiều yếu tố của một nhà ngoại giao kỳ cựu. Có được điều đó không phải ngày một ngày hai, mà phải được trui rèn từ những tình huống mang tính bước ngoặt trong ngoại giao kinh tế và mỗi Đại sứ là một cánh tay nối dài để doanh nghiệp Việt Nam vươn tầm quốc tế, quảng bá thương hiệu, để Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư, phát triển.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng (bên phải) tiếp ông John Neffeur Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA). Ảnh: TTXVN

Thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng  Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, năm 2025, ngoại giao kinh tế đã thực hiện tốt nhiệm vụ cơ bản và trung tâm của công tác đối ngoại, bám sát các mục tiêu phát triển của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng trên 8% và đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng nhanh, bền vững.  

Công tác ngoại giao kinh tế đã sớm được quán triệt triển khai trong các Nghị quyết, chủ trương lớn của Bộ Chính trị như các Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70. Ngoại giao kinh tế được lồng ghép hiệu quả vào các hoạt động đối ngoại cấp cao, đạt số lượng kỷ lục về cam kết thỏa thuận trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu  cầu, lợi ích như: Đa dạng hóa, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, kết nối chiến lược… nhằm đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu. Các hoạt động ngoại giao kinh tế đã chú trọng tăng cường hỗ trợ kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp, từ đó mở rộng thị trường, đối tác, thực hiện các mục tiêu phát triển của các ngành, lĩnh vực, địa phương.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức, nhiều nước điều chỉnh chính sách quan hệ, ngoại giao kinh tế đã góp phần giải quyết các vấn đề đặt ra, tham mưu xây dựng phản ứng chính sách linh hoạt, nâng cao khả năng thích ứng, chống chịu và tự chủ chiến lược của nền kinh tế, duy trì đà tăng trưởng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2025 vượt mốc 900 tỷ USD, củng cố vị thế của Việt Nam trong nhóm 15 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu. Việc thúc đẩy đàm phán các FTA mới, mở rộng thị trường Halal, đa dạng hóa chuỗi cung ứng… đang nâng cao tiềm lực và sức chống chịu của nền kinh tế trên trường  quốc tế.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, với năm 2026 làm nền tảng, ngoại giao kinh tế của đất nước tiếp tục là “đòn bẩy” cho tăng trưởng bền vững hai con số, trong đó vai trò của mỗi Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục làm cầu nối quan hệ để tạo động lực tăng trưởng truyền thống, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh...  đưa đất nước vươn mình. 

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Ngoại giao kinh tế 2025: Xoay chuyển tình thế, khơi thông nguồn lực
Ngoại giao kinh tế 2025: Xoay chuyển tình thế, khơi thông nguồn lực

Năm 2025 có ý nghĩa nền tảng nhằm tạo đà, tạo thế đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN