Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 27 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã diễn ra trên cả nước.

* Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 27 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, ngày 21/12, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho hai mẹ: Bùi Thị Mau, nguyên quán xã An Đông, thành phố Huế (Thừa- Thiên Huế) và mẹ Nguyễn Thị Thung (Như) nguyên quán xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và Ba cho các cá nhân. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Nhân dịp này, 24 cá nhân ở tỉnh Kon Tum đã được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

* Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 27 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu. Tại các buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thông báo những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố trong năm 2016 và khẳng định những thành tựu đó có sự đóng góp rất lớn của Lực lượng vũ trang thành phố.

Nhân dịp này, 36 đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội của tỉnh đã vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba.

Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Thường vụ Đoàn và Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh Đại học Đà Nẵng tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thành phố anh hùng”. Liên hoan có sự tham gia của 7 đội gồm Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, Cao đẳng Công nghệ, Cao đẳng Công nghệ thông tin và Cơ quan Đại học Đà Nẵng.

Các tiết mục trình diễn tại liên hoan đã tái hiện một thời lịch sử hào hùng của cha ông trong khói lửa đạn bom, phản ánh các sự kiện, nhân vật lịch sử, tinh thần xung kích, tình nguyện, khát vọng cống hiến vươn lên trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, mỗi đội dự thi thể hiện một ca khúc về thành phố Đà Nẵng, ca ngợi những thành tựu đổi mới của thành phố trong 20 năm qua. Giải Nhất thuộc về đội Đại học Sư phạm Đà Nẵng, giải nhì thuộc về đội Đại học Kinh tế Đà Nẵng...

*Ngày 21/12, tại buổi họp mặt Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 27 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lữ Văn Hùng gửi lời chúc mừng đến các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang và bày tỏ sự ghi nhớ công lao của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Lữ Văn Hùng khẳng định, trong quá trình phát triển, tỉnh Hậu Giang luôn kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng quân đội, công an vững mạnh, đủ sức ngăn chặn và kịp thời đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn gây mất ổn định chính trị - xã hội của các thế lực thù địch.

Đại tá Nguyễn Văn Tính, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang, khẳng định lực lượng vũ trang tỉnh luôn trung thành với Đảng, đoàn kết, hiệp đồng vượt qua khó khăn, nêu cao ý chí quyết thắng, tích cực góp sức gìn giữ và phát huy truyền thống quyết chiến - quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, truyền thống cách mạng của tỉnh Hậu Giang, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao cho.

TTXVN/Tin Tức
Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Đức
Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Đức

Hội Cựu chiến binh Việt Nam Berlin-Brandenburg đã trang trọng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/20115).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN