Nhà sập bị bít bởi vữa bata, 1 người đã tử vong

Ngôi nhà số 43 phố Cửa Bắc chủ yếu làm bằng gạch và vữa bata, khi sập toàn bộ gạch đá và vữa đã bít đường khiến ống dẫn camera khó luồn vào trong để xác định nạn nhân. Thông tin mới nhất cho hay, một nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Cần cẩu được triển khai để hỗ trợ đưa người mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: Lê Phú

Sáng 4/8, Đại tá Tô Mạnh Thắng, Trưởng phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy thuộc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết thông tin về công tác cứu hộ các nạn nhân tại ngôi nhà sập ở Cửa Bắc.
 
Đại tá Tô Mạnh Thắng cho biết ngôi nhà số 43 phố Cửa Bắc chủ yếu làm bằng gạch và vữa bata, độ dính kết không cao, chính vì vậy khi sập toàn bộ gạch đá và vữa đã bít đường khiến ống dẫn camera khó luồn vào trong để xác định nạn nhân.

Đại tá Thắng bổ sung: "Chúng tôi chủ yếu sử dụng phương tiện cá nhân phối hợp các thiết bị như máy cắt, máy phanh, các cột chống để tiến hành cứu nạn cứu hộ đồng thời đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ".

Theo Đại tá Tô Mạnh Thắng, tổng cộng có 11 người trong ngôi nhà bị sập. Lực lượng cứu hộ cứu được 6 nạn nhân trong đó có 3 nạn nhân được đưa về bệnh viện Xanh Pôn, 1 người được đưa về bệnh viện Việt Đức và 1 người được đưa về bệnh viện Thanh Nhàn, người cuối cùng vừa được cứu. Những người khác chỉ cần chăm sóc tại hiện trường.

Theo nguồn tin của báo Tin Tức, hiện đã có 1 người tử vong là anh Nguyễn Văn Thành, nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn.

Hữu Vinh
Giải cứu thêm 1 nạn nhân vụ sập nhà tại Cửa Bắc
Giải cứu thêm 1 nạn nhân vụ sập nhà tại Cửa Bắc

Đến 9 giờ 45 phút ngày 4/8, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã giải cứu được thêm 1 nạn nhân trong vụ sập nhà tại 43 Cửa Bắc, Ba Đình (Hà Nội) xảy ra vào sáng sớm cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN